Đà Lạt: Tài xế “chạy hỗn” gây tắc đường sau dịp nghỉ lễ

Chủ Nhật, 03/01/2016 11:38  | Ngọc Hà

|

(CAO) Sáng 3-1, hàng ngàn xe ô tô, xe máy chở du khách rời TP.Đà Lạt sau mấy ngày lưu lại thành phố này nghỉ lễ tết dương lịch và Festival hoa khiến giao thông qua đèo Prenn ùn tắc kéo dài...

Nguyên nhân do đường đèo hẹp, chỉ vừa đủ 2 làn xe ô tô và xe máy 2 chiều lên – xuống. Hướng từ dưới đèo lên rất ít xe, trong khi hướng từ Đà Lạt đổ xuống đèo thì ngược lại – các loại xe khách lớn, nhỏ chạy thành hàng dài, nối đuôi nhau.

Dòng xe đổ đèo Prenn – Đà Lạt đứng chờ CSGT “mở đường”

Thấy bên chiều ngược lại vắng xe, một tài xế xe khách 45 chỗ màu đỏ, chắc vì sốt ruột, lách khỏi hàng, lấn sang phần đường ngược lại, một vài xe khác nối đuôi theo, bất ngờ gặp xe từ dưới đèo lưu thông lên, gây tắc cục bộ.

Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Lạt nhận tin báo, nhanh chóng tăng cường lực lượng, điều tiết giao thông, bằng cách tạm thời chặn một chiều và cho một chiều lưu thông vãn xe, hàng xe đổ đèo mới trở lại trật tự.

Do dịp Festival hoa Đà Lạt 2015 được tổ chức đúng dịp nghỉ tết dương lịch và trùng ngày cuối tuần nên lượng du khách đến với TP.Đà Lạt đông chưa từng thấy. Ước tính có khoảng 500.000 lượt khách đến Đà Lạt những ngày qua.

Sáng nay (3-1), du khách rời Đà Lạt trở về với cuộc sống, công việc thường nhật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang