Đi “bão” quá khích gây tai nạn giao thông

Chủ Nhật, 16/12/2018 15:27

|

(CAO) Tối 15-12, sau khi kết thúc trận đấu, Đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng trước Malaysia với tỷ số chung cuộc cả hai lượt là 3-2, hàng ngàn người dân đã tập trung tại TP.Vĩnh Long xuống đường reo hò, chúc mừng.

Hàng ngàn người dân đỗ xuống đường đi “bão”.

Nhiều thanh niên “ăn mừng quá khích”, chạy xe máy rú ga liên tục và di chuyển với tốc độ cao hoặc gây mất trật tự an toàn giao thông trong các tuyến phố, nội ô TP Vĩnh Long.

Do điều khiển tốc độ cao, mất lái nên đến giao lộ đường Nguyễn Văn Thiệt và đường Phạm Thái Bường (P.4, TP.Vĩnh Long) anh Lê Văn Chí Tâm (26 tuổi), điều khiển xe mô tô biển số 64B1 – 919.73 chở sau là Nguyễn Văn Việt (22 tuổi, cả 2 cùng ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đã va chạm với xe mô tô biển số 64B1 – 932.80 do Phan Minh Đức (18 tuổi) chở sau là Trần Lê Nhật Phương, (17 tuổi, cả 2 cùng ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Nhiều người quá khích đứng trên xe ba gác bất chấp hiểm nguy.

Rất may, vụ va chạm chỉ gây xay xát nhẹ cho 4 người ngồi trên xe, tuy nhiên nhiều người đứng hai bên đường theo dõi vụ va chạm giao thông đã gây ra cảnh hỗn loạn, mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an TP.Vĩnh Long đã có mặt kịp thời, phân luồng, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ va chạm giao thông ở phường 4.

Được biết, tối qua Công an thành phố Vĩnh Long đã ra quân tuần tra và xử lý 25 trường hợp vi phạm, tạm giữ 17 phương tiện, 7 giấy phép lái xe và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trước đó, vào tối 11/12, trong trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia, trên sân khách, Công an TP Vĩnh Long đã xử lý 35 trường hợp vi phạm, tạm giữ 18 xe máy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang