Long An:

Lật xe container, tài xế thoát chết trong gang tấc

Chủ Nhật, 04/12/2016 09:47  | Minh Thư

|

(CAO) Khoảng 11 giờ 30 ngày 3-12, tài xế điều khiển container BS:51C- 587.70 lưu thông theo hướng TP.HCM về Long An. Khi đến đoạn km 1940 Quốc lộ 1 (thuộc địa phận Cầu Ván ấp 2, xã Thạnh Đức, H. Bến Lức, Long An), phương tiện chạy sát lề trái rồi bất ngờ lao xuống khoảng ruộng trống gần đó lật ngang.

Tai nạn làm thùng container bị văng ra ngoài, đè trụ biển quảng cáo ngoài trời hỏng nặng. Do phương tiện nằm dưới ruộng nước, tài xế mở cửa bò ra ngoài leo lên bờ nên chỉ bị bị thương vùng đầu và tay chân.

30 phút sau, chủ xe gọi điện báo cho xe cứu hộ tới hỗ trợ kéo xe lên trước rồi chuyển thùng container lên sau. Để đảm bảo an toàn người đi đường, lực lượng CSGT cho dừng các phương tiện nên đã xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài gần 3 km. Đến gần 13 giờ cùng ngày, công việc giải tỏa hiện trường mới hoàn tất.

Anh Nguyễn Thế Sơn (39 tuổi, ngụ ấp 2, xã Nhựt Chánh, H. Bến Lức) đang uống cà phê đối diện nơi lật xe cho biết: "Tài xế xe chạy tốc độ không cao nhưng do đi sát lề nên trượt bánh lao xuống lề sâu gần 2 mét khiến xe lật ngang dưới ruộng nước".

Theo công an huyện Bến lức: "Xe container lưu thông tự lao xuống lề lật ngang dưới ruộng không thiệt hại về người, tài sản và chủ phương tiện đã tự thuê xe cẩu đến giải quyết. Do đó, CSGT huyện không thụ lý chỉ có CSGT tỉnh tham gia điều tiết giao thông tránh ùn tắc cục bộ".

 

Hiện trường vụ tai nạn 

Bình luận (0)

Lên đầu trang