Ngồi chơi trên đường sắt, bị tàu cán tử vong tại chỗ

Thứ Bảy, 27/02/2016 08:20  | Hương Nhàn

|

(CAO) Mặc dù được nhiều người hét to, nhưng nam thanh niên không nghe được nên vẫn không ra khỏi đường ray và bị tàu tông văng 10 mét.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 19 giờ 10 tối ngày 26-2 trên đường sắt Thống Nhất, trước cổng Công viên Thống Nhất, đoạn đối diện số nhà 350 đường Lê Duẩn, TP. Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời gian trên, một nam thanh niên ngồi trên đường sắt vị trí nêu trên, cùng lúc đó, tàu Thống Nhất số hiệu SE6 (hành trình TP.HCM-Hà Nội) đi đến ga Hàng Cỏ kéo còi liên tục cùng với nhiều người kêu to, nhưng nam thanh niên không hề hay biết nên đầu tàu đâm nạn nhân văng ra khỏi đường sắt hơn 10 mét và tử vong tại chỗ. 

Tàu đâm nạn nhân văng ra khỏi đường sắt hơn 10 mét và tử vong tại chỗ

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tàu dừng khẩn cấp để xử lý. Nguyên nhân được xác định là người thanh niên không bình thường nên để tàu đâm thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang