Nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông bị lập biên bản theo Nghị định 46

Thứ Hai, 01/08/2016 11:39  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Trong ngày đầu ra quân xử phạt vi phạm luật giao thông theo Nghị định 46, nhiều trường hợp bị lực lượng CSGT TP.HCM lập biên bản và lỗi chủ yếu là lấn làn, vượt đèn vàng, chuyển hướng không bật tín hiệu…

Sáng nay (1-8), Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được Chính phủ vừa ban hành để thay thế cho Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực.

6 điểm mới luật giao thông trong Nghị định 46 có hiệu lực từ 1-8
 

Với nghị định mới này, nhiều lỗi vi phạm sẽ bị xử phạt nặng như: vi phạm nồng độ cồn; dùng chân điều khiển xe; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh khi tham gia giao thông; không đội mũ bảo hiểm; vượt đèn đỏ, đèn vàng; chạy quá tốc độ…

Trong buổi ra quân, Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT đường sắt, đường bộ Công an TP.HCM đã xử phạt hơn 10 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm các lỗi như: vượt đèn vàng; lấn làn; lưu thông qua dải phân cách cứng…

Một trường hợp vi phạm luật giao thông bị lập biên bản trong ngày đầu Nghị định 46 có hiệu lực

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về Nghị định 46 khá thường xuyên nên hầu hết các trường hợp bị lập biên bản không bất người trước mức phạt bị nâng lên.

Bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt, anh Nguyễn Anh Bảo (quê Bình Thuận) cho biết: “Do có việc gấp nên tôi lỡ vi phạm. Tôi biết việc lấn làn của mình là vi phạm luật giao thông nên chấp nhận chịu phạt”.

Đại úy Trần Thanh Tâm, Phó đội trưởng Đội CSGT Bàn Cờ cho biết, các lỗi mà người tham gia giao thông vi phạm là lưu thông không đúng phần đường quy định; vượt, chuyển làn đường không đúng nơi quy định; vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn…

Từ 1-8, tăng mức phạt đối với lỗi vi phạm giao thông
 

Theo đại úy Tâm, nguyên nhân chính gây tai nạn chủ yếu rơi vào các lỗi trên và đơn vị thực hiện nhiều chuyên đề, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách.

Tuy nhiên, công tác xử phạt đối với các trường hợp điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do người vi phạm say xỉn không làm chủ được hành vi, thường chống đối, có hành vi cản trở, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tại TP.HCM xảy ra 1.758 vụ tai nạn giao thông, làm chết 376 người, bị thương 1.473 người, tăng 31 vụ và 25 người chết, 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2015.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 285.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ hơn 34.000 phương tiện các loại; quyết định xử phạt hơn 207.000 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước 118 tỉ đồng.

Về giao thông đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn, làm chết 3 người. Đường thủy xảy ra 15 vụ, không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 30.000 phương tiện đường thủy và 73 lượt bến bãi, xử phạt hơn 29.000 phương tiện vi phạm và 10 bến bãi, thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 5,1 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT thực hiện đăng ký mới hơn 171.000 hồ sơ xe cơ giới (hơn 29.000 ôtô, 142.000 môtô, gắn máy); nâng tổng số phương tiện hiện đang quản lý trên toàn địa bàn là 7,6 triệu xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang