Quảng Ngãi:

Ô tô khách vượt ẩu, gần 10 người bị thương

Thứ Tư, 12/08/2015 08:11  | Sự Luân

|

(CAO) Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến 8 người bị thương vừa xảy ra trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế vượt ẩu, thiếu quan sát.

Chiều ngày 11-8-2015 tại Km 1039+700m QL1A thuộc thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình Sơn xảy ra vụ tạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và ô tô chở gạch làm 8 người bị thương, trong đó 2 tài xế bị thương nặng. Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông đoạn đường dài.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Sự Luân

Ôtô Khách biển số 99B - 00450 do tài xế Nguyễn Văn Cách, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh điều khiển theo hướng Bắc vào Nam đến địa điểm trên cố tình vượt một chiếc xe khác nhưng tài xế thiếu quan sát nên bất ngờ húc với xe ôtô biển số 76K-5831 do Dương Phương Vũ (56 tuổi, ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) điều khiển chở gạch chạy ngược chiều.

Hậu quả 7 người trên 2 xe bị thương. Vụ tai nạn làm 2 xe hư hỏng nặng. Các phương tiện lưu thuông trên tuyến đường Quốc Lộ 1A bị kẹt khoảng một giờ đồng hồ. Lực lượng Công an xã Bình Long và Công an huyện Bình Sơn và lực lượng CSGT tỉnh đã kịp thời có mặt. Tổ chức đưa số người bị thương cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Đồng thời phân luồng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, có 7 người bị thương trong vụ tai nạn trên vào bệnh viện cấp cứu. Theo Bệnh viện trước số người bị thương nhiều, Bệnh viện đã tăng cường y, bác sĩ tập trung cấu cứu. Đa số nạn nhân trong vụ tai nạn trên đều bị chấn thương vùng mặt, ngực, đầu.

Thời gian qua, tại đoạn đường trên thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân một phần do các xe khách phóng nhanh vượt ẩu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang