Tiền Giang:

Xe giường nằm cắm đầu xuống ao, hành khách một phen hú vía

Thứ Năm, 23/06/2016 05:51  | Hữu Vinh

|

(CAO) Có thể do trời mưa đường trơn nên xe khách giường nằm bị mất lái tông nát một xe nước mía ven đường sau đó cắm đầu xuống ao, hàng chục hành khách một phen hú vía.

Theo người dân ở hiện trường vụ tai nạn cho biết, khoảng 18 giờ ngày 22-6, xe khách giường nằm BKS 51B-148.22 của nhà xe Hoàng Vân đang lưu thông trên QL1A theo hướng Mỹ Thuận về Trung Lương, khi đến đoạn thuộc xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ xe khách mất lái tông vào quán nước mía. Sau khi ủi bay xe nước mía thì xe khách cắm đầu xuống ao nước ven đường.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng hành khách trên xe một phen hoảng loạn. Tại hiện trường, xe nước mía bị xe khách ủi vỡ nát, xe khách quay ngang đường và cắm đầu xuống ao nước hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn đã làm cho giao thông qua khu vực này bị ùn ứ cục bộ, do xe khách nằm chắn hết một phần đường.

Sau khi nhận được tin báo Đội CSGT công an huyện Cái Bè đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang