Quán ăn lấn chiếm hẻm, gây mất vệ sinh

(CATP) Quán hàng ăn ở đầu hẻm 206 Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10, TPHCM) luôn gây khó khăn cho việc lưu thông của bà con. Bàn ghế và ba cây dù choán hết nửa lối đi, chỉ một chiếc ôtô cỡ nhỏ đi qua là các xe khác phải dạt vào hai bên bờ tường để tránh né.

Do không có sọt rác nên khách ăn uống vứt rau, giấy lau miệng mất vệ sinh. Người bán hàng còn rửa tô chén ngay nắp cống, xả nước ra lối đi lúc nào cũng ẩm ướt. Đề nghị anh cảnh sát khu vực giải quyết, trả lại sự thông thoáng cho con hẻm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang