Phòng CSGT ĐBĐS TP.HCM:

Tuyên truyền Luật giao thông, an ninh trật tự

Thứ Bảy, 29/08/2015 13:00  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy đinh cụ thể của pháp luật đối với các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ cho một số đối tượng đặc thù làm phát sinh tai nạn giao thông và có nguy cơ đua xe trái phép.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền

Sáng nay (29-8), Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng CSGT ĐBĐS TP.HCM tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền Luật giao thông, an ninh trật tự”, tại Hội trường UBND xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Buổi tuyên truyền nhằm giúp người điều khiển phương tiện hiểu rõ hơn về Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tụ tập cổ vũ, chạy xe phóng nhanh, lạng lách gây rối trật tự công cộng. Góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số người chết, số vụ, số người bị thương và không để xảy ra ùn tắt giao thông, tụ tập chạy xe gây rối mất trật tự công cộng trên địa bàn.

Huyện Hóc Môn có nhiều tuyến đường huyết mạch đi vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Lưu lượng giao thông có mật độ cao, thường xảy ra tai nạn giao thông. Địa bàn có 02 tuyến Quốc Lộ (QL1A, QL22) và một số trục giao thông chính được nâng cấp, mở rộng tạo sự chủ quan cho một số bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức trong việc chấp hành an toàn giao thông như: chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rút ga, lưu thông không đúng phần đường, nồng độ cồn vượt quá quy định, không giữ khoảng cách an toàn,...

Đại tá Nguyễn Văn Đạt phát biểu tại Hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Đạt – Phó ban Thường trực An toàn Giao thông huyện, Trưởng Công an huyện Hóc Môn phát biểu: “Trong thời gian qua, Công an huyện đã phối hợp cùng các ngành chức năng phân luồng, mở rộng nhiều tuyến đường chính trên địa bàn huyện. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền; tuần tra, kiểm soát giao thông. Tuy nhiên tình trạng tai nạn giao thông trong năm 2015 vẫn chưa được kiềm chế”.

“Ban chỉ huy Công an huyện phối hợp Phòng CSGT ĐBĐS - CATP tổ chức hội nghị tuyên truyền. Qua hội nghị này, đối tượng sẽ có thêm nhận thức và cùng chính quyền địa phương chung sức kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, phòng ngừa, ngăn chặn đua xe trái phép, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; xây dựng khu phố, ấp văn hóa; xã, thị trấn, huyện đạt chuẩn nông thôn mới”, Đại tá Nguyễn Văn Đạt nhấn mạnh.

Trong 06 tháng đầu năm 2015 (từ ngày 16-12-2014 đến 15-6-2015), trên địa bàn huyện xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 06 người, hư hỏng 41 phương tiện. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 100.500.000 đồng.

Video toàn cảnh Hội nghị "Tuyên truyền Luật giao thông, an ninh trật tự" tại huyện Hóc Môn, TP.HCM:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang