Bác sĩ và cán bộ Cảnh sát cơ động tử nạn trên chuyến xe "tử thần"

Thứ Tư, 06/03/2019 08:32  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Cơ quan chức năng đã xác định có một cán bộ CSCĐ và một bác sỹ tử nạn trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe container, xảy ra vào chiều 5-3.

Liên quan đến vụ xe khách Limousine 16 chỗ tông vào đuôi xe container trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua xã Yên Trung, huyện Ý Yên, Nam Định, lực lượng chức năng đã xác định được hai người tử vong là một bác sỹ và một Cảnh sát cơ động.

Theo đó, cán bộ Nguyễn Xuân M. (41 tuổi, công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động -K02), Bộ Công an) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam do chấn thương quá nặng.

Trước đó, tại hiện trường, anh Lê Thành V. (bác sĩ làm việc tại Hà Nội, chưa xác định năm sinh, địa chỉ thường trú) cũng đã tử vong.

Những người bị thương có anh Mai Thi Ân (28 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị gãy xương đùi, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và một nạn nhân khác chưa rõ danh tính cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Xe khách 16 chỗ nát đầu
Lực lượng chức năng xử lý tai nạn tại hiện trường
Vụ tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng hai hành khách.

Trước đó, CAO đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 5-3, tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội - Ninh Bình, đoạn km244+350, xã Yên Trung, huyện Ý Yên, Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và xe container.

Thời điểm trên, xe khách Limousine 16 chỗ BS: 36B - 027.16, chở hành khách di chuyển trên cao tốc, bất ngờ va chạm với xe container chạy cùng chiều, ph1ia trước.

Tai nạn khiến xe khách nát bét đầu, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Xe container bị móp nhẹ phần cửa trái.

Đến hôm nay, lực lượng chức năng đã xác định được có hai người tử nạn và hai người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Đầu xe Limousine nát bét sau cú tông container, 4 người thương vong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang