Băng qua đường ray khi đã hạ gác chắn, xe 16 chỗ bị tàu hỏa húc văng

Thứ Sáu, 20/12/2019 12:44

|

(CAO) Mặc dù nhân viên gác chắn đã kéo barie xuống, nhưng tài xế vẫn liều mình lái xe băng qua đường ray, khi bị mắc kẹt không chạy được thì cũng là lúc tàu hỏa chạy tới.

Sáng nay 20-12, trên tuyến đường ray qua xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giữa tàu hỏaxe 16 chỗ làm 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng, tàu hỏa số hiệu SPT2 chạy tuyến Sài Gòn – Phan Thiết, khi đến khu gian Trảng Bom – Dầu Giây thuộc km 1668+300 thì va chạm với xe ô tô 16 chỗ biển số 51B-157.81 do ông Nguyễn Ngọc Hảo (61 tuổi) điều khiển đang băng đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh đã hất xe 16 chỗ văng qua một bên, phần đuôi xe hư hỏng, 5 người trên xe bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau tai nạn, đoàn tàu dừng lại 47 phút rồi sau đó tiếp tục hành trình.

Nhận thông tin, công an huyện Trảng Bom có mặt phối hợp cùng nhân viên đường sắt xử lý hiện trường.

Xe 16 chỗ bị húc văng qua một bên.

Theo các nhân chứng, khi xe 16 chỗ đi qua, đèn tín hiệu đã báo đỏ và nhân viên gác chắn đã hạ barie ở phía bên kia, nhưng tài xế vẫn cố tình băng qua đường ray rồi yêu cầu nhân viên nâng barie để xe chạy qua. Tuy nhiên khi nhân viên chưa kịp thực hiện thì tàu hỏa đã đến.

Tới 11 giờ trưa, chiếc xe 16 chỗ được di dời ra khỏi khu vực đường ray.

Danh sách 5 người bị thương:

1. Nguyễn Hoàng Quốc Thống, sinh năm 1993, xuất viện.

2. Nguyễn Ngọc Bình, sinh năm 1959, bị thương nặng đang theo dõi.

3. Dương Đông Phi, sinh năm 1996, xuất viện.

4. Hồ Phước Vinh, sinh năm 1996 , xuất viện.

5. Đặng Hoàng Tân, sinh năm 1991, bị thương nặng đang theo dõi.

Tất cả nạn nhân đều là nhân viên Cty TNHH Fedi, TP Hồ Chí Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang