CSGT TPHCM tổng rà soát toàn bộ xe tải và xe sơ-mi rơ-moóc tự đổ tải trọng từ 15 tấn trở lên

Thứ Sáu, 03/04/2026 18:20

|

(CAO) ​Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cho biết sẽ triển khai kế hoạch tổng rà soát phương tiện ôtô tải tự đổ và xe sơmi rơmoóc tự đổ có tải trọng từ 15.000 kg trở lên, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Là trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước, TP.HCM có mật độ phương tiện giao thông cao, nhu cầu vận tải hàng hóa lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và logistics.

Trong số đó, nhóm xe tải tự đổ và sơmi rơmoóc tự đổ (dòng xe phổ thông trong vận chuyển vật liệu xây dựng, sử dụng trong khi khai thác khoáng sản) hoạt động với tần suất cao, đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy loại phương tiện này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông TP, các vi phạm phổ biến gồm “cơi nới” thùng xe, chở quá tải, sử dụng phương tiện quá niên hạn, thiết bị giám sát hành trình hoạt động không hiệu quả hoặc bị vô hiệu hóa. Những hành vi này không chỉ làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà còn gây hư hỏng kết cấu hạ tầng, tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông đô thị.

Đợt tổng rà soát được triển khai với phương châm “đúng, đủ, sạch, sống” về dữ liệu và “rõ người, rõ xe, rõ trách nhiệm” trong quản lý. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra thực tế hơn 6.400 phương tiện thuộc diện rà soát trên địa bàn.

Công tác kiểm tra được thực hiện đồng bộ, tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm. Trước hết là kiểm tra hồ sơ pháp lý phương tiện như đăng ký, đăng kiểm, sang tên, tình trạng pháp lý liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng đối chiếu biển số, dữ liệu trên hệ thống với thực tế phương tiện nhằm phát hiện các trường hợp không rõ nguồn gốc hoặc sai lệch thông tin.

Lực lượng chức năng tổng rà soát hơn 6.400 xe tải tự đổ, siết chặt an toàn giao thông trên địa bàn - Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, việc kiểm tra thực tế phương tiện được yêu cầu phải gắn chặt với hiện trạng sử dụng, tránh tình trạng chỉ rà soát trên hồ sơ. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như thay đổi kết cấu trái phép, “độ, chế” còi đèn, “cơi nới” thùng xe, chở quá tải hoặc phương tiện quá niên hạn sử dụng.

Song song đó, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera người lái cũng được kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả trong quản lý và giám sát hành vi người điều khiển phương tiện.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương lân cận đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến xe tải trọng lớn vi phạm quy định, gây mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng liên tục phát hiện, xử lý các trường hợp xe ben, xe tải tự đổ chở quá tải, “cơi nới” thành thùng hoạt động trên các tuyến cửa ngõ, đặc biệt tại khu vực công trình, bãi vật liệu xây dựng. Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan đến xe tải nặng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý loại hình phương tiện này.

Trong bối cảnh đó, việc tổng rà soát lần này được đánh giá là giải pháp cấp thiết, không chỉ nhằm xử lý vi phạm trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải.

Công an TP.HCM cho biết, trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, dữ liệu phương tiện sẽ được chuẩn hóa, phục vụ kết nối liên ngành giữa các cơ quan quản lý, góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải chủ động kiểm tra phương tiện, không tự ý thay đổi kết cấu, chấp hành đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, sang tên, đổi chủ. Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về thời gian làm việc, đảm bảo sức khỏe, vận hành đầy đủ thiết bị giám sát hành trình khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến khích cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến vi phạm, tai nạn hoặc ùn tắc giao thông qua các kênh tiếp nhận của lực lượng Cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý.

Đợt tổng rà soát không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự phối hợp, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động vận tải được xem là yếu tố then chốt, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang