Sáu lái xe dương tính với ma túy ở Nghệ An

Thứ Hai, 28/01/2019 09:02  | Xuân Bảy

|

(CAO) Sau 6 ngày tổng kiểm tra ma túy và các chất gây nghiện đối với lái xe, Nghệ An đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với ma túy và lần đầu tiên CSGT công an huyện phát hiện 2 lái xe taxi cũng dương tính ma túy

Lúc 17 giờ chiều qua (27/1), tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Đội CSHS kiểm tra trên tuyến quốc lộ 48B tại km 12 thuộc địa bàn thị trấn Cầu Giát. Qua test nhanh đã phát hiện 2 lái xe taxi dương tính với ma túy.

Hai tài xế là Tô Minh Ánh (SN 1976, trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển xe taxi hãng Mê Công BS: 30E 664.18 và Nguyễn Quang Trịnh (SN 1993 trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển xe taxi của hãng Sự Chuyên.

Trước đó, vào 14h20 chiều 26/1 tổ công tác trạm CSGT Diễn Châu phối hợp với cảnh sát cơ động công an Nghệ An tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với các lái xe trên quốc lộ 1A đã phát hiện lái xe Phan Văn Thương (SN 1988 ,trú xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang điều khiển xe bán tải BS: 37C 122.31 theo hướng Bắc –Nam đi qua địa bàn xã Diễn Hồng tại km 418+ 150 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra tại chỗ tổ công tác đã phát hiện lái xe dương tính với ma túy.

Cán bộ chuyên môn và CSGT test ma túy qua nước tiểu đối với tài xế
Taxi Nguyễn Quang Trịnh điều khiển
Chiếc taxi do Tô Minh Anh điều khiển

Điều ngạc nhiên hơn cả là lái xe Thương đã chỉ thừa nhận là sử dụng cần sa trước đó 3 ngày và chỉ là người mượn xe nên… không có bằng lái.

Lúc 22h46 đêm 25/1, tổ công tác cũng đã phát hiện lái xe Trần Văn Tiến (SN 1992, trú xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn) điều khiển xe tải BS: 37C 157.90 dương tính với ma túy. Đặc biệt không chỉ xe bán tải, xe tải mà nguy hiểm hơn là cả lái xe taxi và xe khách đường dài đều dương tính với ma túy qua kiểm tra tại chỗ lái xe taxi BS: 30A 152.27 do lái xe Đinh Ngọc Hiếu (SN 1988 trú Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển cũng dương tính với tiền chất ma túy.

Ngoài ra, lái xe khách đường dài như xe BS: 29B 194.02 do lái xe Tô Hoài Bắc (SN 1981, trú Anh Sơn Nghệ An) điều khiển bị CSGT phát hiện dương tính với ma túy vào lúc 12h35 ngày 23/1, khi lái xe này đang chở khách qua địa bàn.

Chỉ một ngày sau, lúc 4h20 sáng 25/1, lái xe Trần Hữu Giàu (SN 1988, trú xã Hiển Sơn, Đô Lương, Nghệ An) cũng bị CSGT phát hiện dương tính với ma túy khi lái xe này chở khách BS: 37B 02.83 qua địa bàn.

Như vậy, chỉ trong 6 ngày ra quân đồng loạt tổng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, CSGT Nghệ An đã phát hiện 6 lái xe dương tính với ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang