Hiện trường thảm khốc vụ nổ xe khách khiến 8 chết

Thứ Sáu, 03/06/2016 05:21  | Nguyên Thi

|

(CAO) Vụ nổ xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay (2-6), tại địa phận tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách tỉnh Quảng Bình khoảng 15 km khiến 8 người tử vong.

Được biết, chiếc xe khách trên mang BS Lào: Un 3897 là của nhà xe Khánh Đơn (ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) đang trên đường từ Thà Khẹc (Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Khi chạy đến địa phận huyện Bualapha (tỉnh Khăm Muộn, Lào) thì bỗng nhiên phát nổ. Vụ nổ cách Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15km.

Nổ xe khách ở Lào, ít nhất 8 người Việt thiệt mạng

Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng bến xe Chợ Vinh cho biết, xe Khánh Đơn có 2 xe khách đang đăng ký hoạt động tại Bến xe Chợ Vinh. Nhà xe này hoạt động tuyến Bến xe Chợ Vinh đi Khăm Muộn (Lào) được chừng 3 – 4 năm. Tần xuất khai thác 2 ngày 1 chuyến.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Thông tin ban đầu có 8 người chết, huyện Nghi Lộc 2 người, trong đó mới xác minh được 1 nạn nhân là Nguyễn Kế Hải (SN 1973, ở xã Nghi Kiều), ngoài ra có 3 người bị thương".

Đến chiều, 2 trong số các nạn nhân bị thương được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Đó là Phạm Đình Tú (1988) trú tại xã Đô Thành, Nghệ An và Võ Đình Hiệp (1995, trú huyện Nghi Lộc).

Chiều cùng ngày, thông tin từ Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng xác định được nguyên nhân là do pháo trên xe phát nổ.

Cận cảnh hiện trường:

Bình luận (0)

Lên đầu trang