Nguyên nhân vụ nổ xe khách: Pháo trong xe phát nổ

Thứ Năm, 02/06/2016 17:35

|

(CAO) Chiều 6-2, theo thông tin từ Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ nổ xe khách gần cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) làm 8 người tử vong.

Nguyên nhân được xác định là do pháo trên xe bất ngờ phát nổ ở km 9+500 đường 12A đoạn qua khu kinh tế Lằng Khằng thuộc huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), gây nên vụ tai nạn kinh hoàng: 8 người chết, 5 người khác bị thương. Trong đó có lái xe, phụ xe và 11 khách.

Xe khách do anh Nguyễn Đức Tú (26 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển. Theo tài xế Tú cho biết xe khách loại 35 chỗ xuất phát từ thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn về Nghệ An. Trên xe chở 11 hành khách và khoảng 10 tấn gỗ đinh hương xếp  đầy sàn cho đến nóc xe. 

Cho đến chiều 6-2, đã có 8 hành khách tử vong, đều là người Việt đi làm ăn ở Lào, một nạn nhân đang rất nguy kịch. Riêng tài xế Tú bị gãy 2 chân và vết thương khác ở vùng bụng.

Danh sách nạn nhân:

Trần Thế Dũng, sinh năm 1972, Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Cao Văn Hoạt, sinh năm 1993, Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Dương Ngọc Thạch, sinh năm 1984, Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Nguyến Kế Hải, sinh năm 1973, xóm A, Nghị Kiều, Nghi lộc Nghệ An.

Nguyễn Kế hậu sinh năm 1970, xóm A, Nghị Kiều, Nghi lộc Nghệ An.

Nguyễn Bá Lợi 1971, xóm A, Nghị Kiều, Nghi lộc Nghệ An.

Đặng Văn Tương, sinh năm 1975, quê tại Nam Định.

Nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính

Nổ xe khách ở Lào, ít nhất 8 người Việt thiệt mạng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang