Kinh hoàng tài xế xe tải ngủ ngục đâm ngã hơn 10m dãy phân cách

Thứ Hai, 21/09/2015 22:59  | Bảo Bình

|

(CAO) Sau khi đâm ngã hơn 10m dải phân cách, chiếc xe tải lật ngang ra đường, tài xế và phụ xe bị kẹt trong ca bin được người dân dùng xà beng để phá cửa đưa ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 21-9, tại số nhà số 214 Nguyễn Văn Linh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến tài xế xe tải bị thương nặng.

Theo một số người dân cho biết, vào thời điểm trên xe tải biển số 79C-063.58 do tài xế Trần Thiện Vũ (36 tuổi, quê Khánh Hòa) điều kiển đang lưu thông theo hướng từ Thị xã Buôn Hồ - TP Buôn Ma Thuột, khi đến địa điểm trên do tài xế ngủ gục đã đâm vào dải phân cách khiến xe tải lật ngang ra đường.

Tại hiện trường, hơn 10m dải phân cách bị cuốn bay, hai bánh trước xe tải rơi ra ngoài, phần đầu hư hỏng nặng. Tài xế Vũ và phụ xe bị mắc kẹt trong ca bin được người dân dùng xà beng để phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài. Lái xe bị thương nặng được người dân đường đưa đi cấp cứu.

Theo phụ xe thì trong lúc điều kiển do tài xế quá buồn ngủ nên đã ngủ ngục dẫn đến vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP Buôn Ma Thuột đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang