Kỹ sư cầu đường bị tàu hỏa tông tử vong

Thứ Năm, 10/11/2016 10:47

|

(CAO) Trong lúc điều khiển xe máy qua đường ngang dân sinh không có rào chắn, một kỹ sư cầu đường bị tàu hoả tông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều nay (9-11), tàu SE1 do lái tàu Trương Huy Huân điều khiển lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt

Khi đến ngã tư có đường dân sinh cắt ngang, tại đoạn đường sắt Km920 + 340 (thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thì tông vào xe máy có BS: 76U1 – 2598 do anh Võ Thanh Sơn (37 tuổi, ở tổ 12, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi) điều khiển qua đường.

Cú tông mạnh khiến anh Sơn tử vong tại chỗ. Được biết, anh Võ Thanh Sơn hiện là kỹ sư cầu đường đang thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn).

Theo các nhân chứng, khu vực xảy ra vụ tai nạn không có rào chắn. Người dân ở đây rất lo lắng mỗi khi lưu thông qua đây.

Nhận tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang