Lật tàu du dịch trên sông Hàn, hàng chục người rơi xuống sông

Thứ Bảy, 04/06/2016 22:02  | CAO

|

(CAO) Tối 4-6, tàu du lịch số hiệu tàu DNag - 0016 chở khoảng hơn 40 người bị chìm trên sông Hàn, Đà Nẵng (khu vực cách cầu quay sông Hàn khoảng 20m) khiến nhiều người rơi xuống sông.

Tàu du lịch gặp tai nạn mang tên Thảo Vân 2, số hiệu DNa 0016 do ông Võ Quốc Hùng làm chủ, lái tàu là Lê Công Chí. Tàu có trọng tải 28 ghế, vừa được đăng kiểm ngày 19-5 vừa qua và có hạn đến 20/11.

Nhận tin, cơ quan chức năng lập tức có mặt triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Hiện tại có 28 người thuộc lực lượng cứu hộ đang tiếp tục lặn xuống sông để tìm kiếm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Lực lượng đặc công của Quân khu 5 cũng đã được huy động tham gia vào công tác tìm kiếm.

Một hệ thống lưới dày được giăng ra để vớt người bị nạn.

Người thân mong mỏi tìm được người nhà bị nạn
Tàu Thảo Vân 2 đang được kéo vào- trên tàu không còn ai

01:20 ngày 05/6/2016

Theo thông tin được cơ quan chức năng thông báo cho báo chí: Có thể tàu chở 46 người. Theo thống kê từ các gia đình nạn nhân báo lại thì hiện tại vẫn đang mất tích 3 người. Trong đó: 1 người đàn ông (đoàn Bình Định, 4 người) và 2 trẻ em (đoàn Bắc Kạn)

Ông Nguyễn Xuân Anh- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bên trái) và ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích

00:45 ngày 05/6/2016

Công tác cứu hộ vẫn đang hết sức khẩn trương, ca nô của lực lượng cứu hộ, tàu cá được huy động thêm vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã dùng tời để kéo đưa con tàu bị nạn Thảo Vân 2 tiến vào phía đông bờ sông Hàn (trên đường Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà) để tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ lật tàu.

00:30 ngày 5/6/2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện thoại chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương cứu hộ những người bị nạn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chức năng sớm làm rõ nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu.

Lực lượng cứu hộ đang sẵn sàng
- Ảnh:
- Ảnh:

00:15 ngày 5/6/2016

Vẫn chưa thể xác định được chính xác số hành khách trên tàu vì chủ tàu vẫn đang trong tình trạng cấp cứu, ngoài ra còn có một số người bơi vào bờ khi tàu chìm.

Người dân Đà Nẵng vẫn còn đứng rất đông dọc hai bên sông Hàn để theo dõi quá trình cứu hộ.

Cảnh sát tiếp cận tàu gặp nạn. Ảnh: Facebook Trung Truong Nguyen. 

23:30 ngày 4/6/2016

Theo thông tin mới nhất từ Cảng vụ đường thuỷ nội địa cho biết đã cứu được 32 nạn nhân an toàn và đưa về Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (Bắc Kạn) chưa tìm thấy hai cháu nhỏ.

22:30 ngày 4/6/2016

Đến 22 giờ 30, Cảng vụ Đường thủy nội địa cho biết cứu và đưa 29 nạn nhân vào Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng điều trị.

Danh sách các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng

1. Nguyễn Thành Tâm, 5 tuổi

2. Phạm Vũ Phúc Hậu

3. Đặng Bảo Nam, 3 tuổi, quê Thái Nguyên

4. Phạm Vũ Hoàng Phúc 12 tuổi, quê Bình Định

5. Đặng Phương Thảo, 9 tuổi, quê Thái Nguyên

6. Đặng Thị Hường, 62 tuổi, quê Thái Nguyên

7. Đặng Thị Hợp, 35 tuổi, quê Bắc Cạn

8. Nguyễn Thị Hồng Hà, 8 tuổi, quê Thái Nguyên

9. Leaw Kim Hin, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

10. Pong Kee Juat, 57 tuổi, quốc tịch Malaysia

11. Lê Thị Huế, 12 tuổi, quê Đắk Lắk

12. Ong Tah Fatt, 47 tuổi, quốc tịch Malaysia

13. Trịnh Thục Mỹ Vân, 8 tuổi, quê Hà Nội

14. Trịnh Thục Diễm Quỳnh, 12 tuổi, Hà Nội

15. Trần Bình Hiền, 40 tuổi, Hà Nội

16. Đặng Văn Hoàng, 34 tuổi, Hà Nội

17. Đỗ Xuân Thông, 47 tuổi, Hà Nội

Cơ quan chức năng tìm kiếm người mất tích
Công an bảo vệ hiện trường
Đội ngũ cấp cứu đã được huy động - Ảnh: yeudanang.org

Bình luận (0)

Lên đầu trang