Nghệ An:

Mải nghe điện thoại, người đàn ông bị tàu hỏa cán chết

Thứ Ba, 06/12/2016 11:37  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trong lúc đang nghe điện thoại trên đường sắt Thống Nhất, người đàn ông bị tàu hàng Bắc–Nam lao đến cán chết tại chỗ.

Thiếu quan sát, một đối tượng bị tàu hỏa húc văng

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h45 hôm nay (6-12) tại km 312 +800 đường sắt Thống Nhất đi qua địa bàn xóm 8, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó vào thời gian trên, tàu hàng Bắc Nam số hiệu SH3 (lưu thông Hà Nội –TP Hồ Chí Minh), khi đến vị trí trên đã tông phải người đàn ông đang đi bộ trên đường sắt mải nghe điện thoại. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng ra khỏi đường sắt và tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là là anh Phạm Văn Mưu (trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc).

Người dân cho biết, khi anh Mưu vừa xuống xe buýt và đứng trên đường ray nghe điện thoại, không biết tàu hỏa đang tiến đến nên đã xảy ra vụ tai nạn.

Ngay sau đó, lái tàu đã dừng tàu khẩn cấp cùng với cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho địa phương mai táng. Đây là vụ tai nạn tàu hỏa thứ 2 trong vòng một tuần tại khu gian địa điểm này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang