(CAO) Những ngày này, trên địa bàn các xã, phường có tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đi qua, không khí giải phóng mặt bằng diễn ra khẩn trương. Hàng trăm hộ dân đang chặt bỏ cây cà phê, cây ăn quả… để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án trọng điểm.

Những ngày này trên tuyến
cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, không khí dọn dẹp cây trồng bàn giao mặt bằng đang được triển khai khẩn trương.
Tại nhiều khu vực thuộc dự án thành phần 3 của tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, hình ảnh người dân cùng máy móc, nhân công khẩn trương cưa hạ những vườn cà phê đã trở nên quen thuộc. Dù không tránh khỏi tiếc nuối khi phải chia tay những diện tích cây trồng đã gắn bó nhiều năm, song đa số hộ dân đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương xây dựng tuyến cao tốc với kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Người dân tự tay hạ những cây cà phê gắn bó với mình lâu nay để bàn giao mặt bằng cho đơn vị
thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
Gia đình anh Lê Viết Đức (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có 4,1 héc-ta nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Sau khi nhận hơn 18 tỉ đồng bồi thường, gia đình đã huy động người thân khẩn trương thu dọn cây trồng, bàn giao đất cho đơn vị thi công.
“Ai cũng tiếc vì cây cà phê, cây tiêu, cây ăn quả… đang cho thu hoạch ổn định, nhưng đây là công trình lớn của Nhà nước nên gia đình đồng thuận thực hiện để dự án sớm triển khai”, anh Đức chia sẻ.

Anh Lê Viết Đức huy động người đến cưa hạ vườn cây 4,1 héc-ta của gia đình.
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, dự án thành phần 3 có chiều dài khoảng 35 km, đi qua 6 xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường trên 287 héc-ta, đạt hơn 94% diện tích cần thu hồi; đồng thời đã chi trả và bàn giao mặt bằng đạt trên 86%.

Ngoài người dân bên phái Chủ đầu tư cũng hỗ trợ nhân công, máy móc để thu dọn mặt bằng.
Riêng tại P.Hội Phú, địa phương đã phát động kế hoạch “20 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết các tồn tại về hồ sơ đất đai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng đúng tiến độ.

Nhiều đoạn trên cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã được bàn giao mặt bằng sạch.
Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực, triển khai nhiều mũi thi công. Sự đồng thuận của người dân trong việc tự nguyện chặt bỏ cây trồng, sớm bàn giao đất được xem là yếu tố quan trọng giúp dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku tăng tốc triển khai, từng bước hiện thực hóa kỳ vọng về một tuyến giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung.