Thoát chết trước đầu tàu hỏa nhờ bỏ lại xe máy

Thứ Sáu, 15/06/2018 12:50  | Hương Nhàn

|

(CAO) Điều khiển xe máy từ quốc lộ 1 băng lên đường sắt tại đường dân sinh, người phụ nữ thấy tàu đến, hốt hoảng bỏ lại xe máy chạy nên thoát chết.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 11h10 trưa 15-6 tại km 267+ 500 đường sắt thống nhất thuộc địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An. 

Theo đó vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Thành (40 tuổi, trú xóm 13, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu) điều khiển xe máy BS: 63S6: 0016 lưu thông từ quốc lộ 1 băng sang đường sắt để về xã Diễn Đoài.

Khi xe máy đang trên đường sắt thì phát hiện tàu hỏa lao tới, chị Thành đã nhanh trí vứt xe máy bỏ chạy, đoàn tàu số hiệu SE7 lưu thông từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh lao đến đâm văng xe máy sang bên đường, chị Thành may mắn thoát chết. 

Chiếc xe máy văng xa khỏi hiện trường

Vụ tai nạn đã làm chậm hành trình đoàn tàu thêm 15 phút do phải dừng lại xử lý.

Được biết mặc dù dã có cảnh báo, biển hiệu đầy đủ nhưng đường ngang này đã xảy ra nhiều vụ tàu va ô tô và xe máy khiến nhiều người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn 

Bình luận (0)

Lên đầu trang