Đá khổng lồ rơi xuống khiến đường sắt Bắc – Nam biến dạng

Thứ Ba, 10/07/2018 17:16

|

(CAO) Ba tảng đá khổng lồ rơi từ trên núi xuống khiến 3 đoạn đường sắt bị hư hỏng, biến dạng. Lực lượng chức năng đang nổ lực khắc phục hậu quả.

Khoảng 2 giờ 30 sáng 10-7, tại ga Lạc Sơn (xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã xảy ra sạt lở núi khiến 3 tảng đá lớn rơi xuống đường ray chính số 2 từ Km 458+290 đến Km 458+400 và đường ray 3 từ cầu ray số 2 đến cầu ray số 8 bị hư hỏng.

Ngoài ra, tại đường ray số 1, đá rơi từ cầu ray số 5 đến cầu ray số 10 biến dạng. Theo thông tin từ ga Lạc Sơn, hiện trên sườn núi vẫn còn những tảng đá lớn khác đe dọa, gần rơi xuống.

Tảng đá khổng lồ rơi nằm chắn giữa đường ray
Vụ sạt lở núi khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam ách tắc nhiều giờ

Sau khi xảy ra sự việc, Công ty Cổ phần đừng sắt Quảng Bình đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường sửa chữa khắc phục đường ray số 1 để thông tàu. Đến 4 giờ cùng ngày, tàu đã thông tuyến trên đường ray phụ với tốc độ chạy 5km/h.

Còn những tảng đá khổng lồ hiện đang được bộ đội công binh dùng mìn phá, đồng thời khảo sát để định hướng phá vỡ những hòn đá đang treo lơ lửng trên sườn núi.

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên, nhiều người cho rằng do thời gian qua có nắng nóng kéo dài, những ngày gần đây xuất hiện mưa nên nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến đá trên núi gãy nứt rơi xuống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang