Quảng Nam: Tai nạn giao thông được kéo giảm

Thứ Tư, 28/10/2015 15:03  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng nay (28-10), thượng tá Phan Thanh Hồng, phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong năm 2015 (từ 1-11-2014 đến nay), tình hình tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, đường sắt giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Chẳng hạn, số vụ giảm 15 vụ (244/259), số người chết giảm 20 người (151/171), số người bị thương giảm 25 người (218/243). Theo thượng tá Hồng, đã 5 năm liền, TNGT tỉnh Quảng Nam giảm cả ba tiêu chí (như năm 2010 có đến 300 người chết). Ngoài ra, TNGT đường thủy từ đầu năm đến nay không xảy ra vụ nào.

Theo thượng tá Hồng, sở dĩ có được kết quả như vậy là nhờ sự huy động cả hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội vào cuộc để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông vì 80% nguyên nhân TNGT là do lỗi của người điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra kiểm soát được đẩy mạnh (năm nay xử lý 65.000 trường hợp vi phạm, tăng so với cùng kỳ 2500 trường hợp, xử lý nộp kho bạc gần 25 tỷ đồng, tước 1066 bằng lái xe, tạm giữ 6.624 lượt trường hợp xe vi phạm).

Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện nhiều tài xế sử dụng GPLX giả, tạm giữ xe để xử lý

Ngoài ra, lực lượng CSGT tập trung xử lý người điều khiển mô tô, bởi tỉ lệ TNGT do đối tượng này điều khiển chiếm 75%, nên đã xử phạt 35.700/65.000 trường hợp mô tô vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, vượt sai quy định.

Điều đáng nói, trong những năm qua, cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện, Quốc lộ 1A đi qua địa bàn cơ bản được đưa vào sử dụng (nơi chiếm 40% số vụ TNGT) nên đã góp phần kéo giảm TNGT. Hơn nữa, những năm qua, lực lượng CSGT được trang bị nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại, góp phần rất lớn trong việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

“Trong thời gian đến, để phấn đấu giảm TNGT trên cả ba mặt, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu TNGT một cách tối thiểu”, thượng tá Hồng nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang