Tai nạn 5 người chết ở Thủ Đức: Tạm giam tài xế container thêm 4 tháng

Thứ Tư, 21/10/2015 15:24  | Kim Phát

|

(CAO) Do thiếu quan sát nên tài xế để xe va chạm với xe tải cùng chiều, sau đó tông thẳng vào xe ô tô đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ký quyết định gia hạn điều tra vụ án, tạm giam thêm 4 tháng đối với bị can Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Nguyên nhân đang chờ kết quả giám định 3 chiếc xe gây tai nạn và xe bị nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Rạng sáng 31-5, xe ô tô do bà Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) điều khiển đang dừng phía sau xe khách 45 chỗ đang chờ đèn đỏ ở ngã tư trước KCX Linh Trung (hướng về Khu du lịch Suối Tiên) thì bất ngờ bị xe container do tài xế Răng điều khiển tông từ phía sau.

Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe ô tô tử vong tại chỗ, bao gồm: bà Đinh Thị Hồng Yến, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi, quê Kiên Giang), ông Lý Văn Sanh (66 tuổi), chị Lý Thị Đăng Thanh (31 tuổi, con gái ông Sanh), ông Phạm Thanh Hùng (43 tuổi, chồng chị Thanh, cả 3 đều mang quốc tịch Mỹ).

Theo lời khai của tài xế Võ Văn Răng, trước đó ông cùng phụ xe Võ Phạm Minh Nhật (15 tuổi) điều khiển xe từ bãi xe cảng Cát Lái đến nhà số 157 Hưng Phú (Q.8) để kéo rơmoóc và một container rỗng 20 feet đến bãi ở KCN Sóng Thần trả container rỗng. Do thiếu quan sát nên ông để xe va chạm với xe tải cùng chiều sau đó tông thẳng vào xe ô tô đang dừng đèn đỏ.

Sau khi gây tai nạn, ông Răng xuống xe gọi điện cho con trai nhờ chở đến công an đầu thú. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy ông Răng và phụ xe có sử dụng bia rượu trước khi lên xe.

Vụ tai nạn vừa xảy ra, chủ tịch UBND TP.HCM ông Lê Hoàng Quân đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã cử người đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân và gởi công điện khẩn yêu cầu rốt ráo điều tra xử lý vụ việc

Bình luận (0)

Lên đầu trang