Băng trộm 'tàng hình' náo loạn đồng bằng: Gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Thứ Tư, 21/10/2015 10:50  | Thiện Thảo

|

(CAO) Hầu hết, bọn chúng nhiều tiền án, tiền sự nên ranh ma đối phó với Ban chuyên án. Từ năm 2011 đến tháng 5-2015, bọn chúng thực hiện 22 vụ trộm TBVTV gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Từ cây thang tre bỏ lại hiện trường

Như chúng tôi thông tin, sau khi nhóm thứ nhất triệt xóa, Công an tỉnh Đồng Tháp triệt xóa tiếp băng nhóm thứ 2. Đầu năm 2014, Ban chuyên án bắt Nguyễn Văn Tâm (tự Chắc, SN 1958, ngụ khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Văn Nam (tự Mộng, SN 1968, ngụ ấp An Khánh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Hùng (SN 1975, ngụ, khóm Long An B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, An Giang) và Nguyễn Văn Nhàn (tự Út, SN 1976, ngụ: ấp Long Phú, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) vẫn bặt tin. Ban chuyên án phân công nhiều tổ trinh sát nhưng không tìm ra tung tích của Hùng và Nhàn. Thế nhưng, thời gian trên, tỉnh Đồng Tháp tái xảy ra nhiều vụ trộm TBVTV.

Công an khám nghiệm kho thuốc BVTV bị trộm

Ngày 29-5-2015, anh Lê Văn Út (SN 1962, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sinh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), Chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp Lê Út bị bọn trộm đột nhập vào cửa hàng trộm TBVTV hơn 130 triệu đồng. Liên tiếp, nhiều đơn tình báo mất tài sản của các chủ cửa hàng TBVTV liên tiếp gởi đến ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng xảy ra vụ trộm TBVTV.

Ngày 10-6-2015, anh Trần Văn Hoành (SN 1967, ngụ ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) bị bọn trộm đột nhập vào kho lấy 49 thùng TBVTV chưa kịp giao cho đại lý trị giá hơn 300 triệu đồng. Hầu hết, khi khám nghiệm hiện trường các vụ trộm trên, trinh sát phát hiện, thang bằng tre là chúng để lại.

Trước chứng cư thu thập được, trinh sát khẳng định, các vụ trộm trên do Hùng và Nhàn thực hiện. Trong các đối tượng trên, hầu hết có tiền án, tiền sự. Hùng hai tiền sự về hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản. Nghi can Nguyễn Văn Nhàn một tiền sự về hành vi Cướp tài sản và Chế tạo, tàng trữ, trái phép vũ khí quân dụng, Tâm có 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và Nam có 2 tiền án về trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Tâm, năm 2010, Tâm quen biết với Hùng. Để có tiền tiêu xài, Hùng rủ Tâm trộm TBVTV về bán lấy tiền tiêu xài. Thấy dễ kiếm tiền, Tâm rủ Nam. Khi hoạt động, Hùng giới thiệu thêm Út (tức Nguyễn Văn Nhàn) là đối tượng có kinh nghiệm trộm để tiếp tay. Bọn chúng thực hiện hàng loạt vụ trộm TBVTV trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Long An... Số tài sản trộm được, bọn chúng bán giá rẻ bất ngờ. Có lô hàng trị giá hơn 300 triệu đồng, bọn chúng chỉ bán 30 triệu đồng.

Cất vó

Hai năm truy lùng đối tượng Hùng vẫn không hiệu quả, Ban chuyên án quyết định tìm mối thân nhân của Hùng. Dù bặt tăm nhưng đối vợ và 3 đứa con, Hùng sẽ liên hệ với vợ con.

Qua xác minh, Ban chuyên án nhận được thông tin quan trọng, tháng 3-2015, Nguyễn Thị Nh., vợ của Hùng chở con đi đến cửa hàng Thế giới di động tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang tiếp xúc với một thanh niên đội mủ che mặt, bịt khẩu trang.

Sau đó, đối tượng lên xe mô tô 66V1- 23785 chạy về huyện An Phú, An Giang rồi chạy sang Campuchia. Nghi vấn người vừa tiếp xúc với Nh. chính là Nguyễn Văn Hùng, trinh sát liền phối hợp xác minh khẳng định đối tượng trên là Nguyễn Văn Hùng.

Kế hoạch chi tiết việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã được Ban Chuyên án vạch ra. Chiều 19-6-2015, Hùng sử dụng xe mô tô biển số 66V1- 23785 chạy từ hướng Cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang đến địa phận xã Tân An, thị xã Tân Châu đã bị trinh sát phối hợp Công an thị xã Tân Châu, An Giang bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Hùng khai nhận đã cùng các đối tượng Tâm, Nam, Nhàn, Ngọc, Quí, Thạnh thực hiện tất cả 22 vụ trộm thuốc bảo vệ thực vật trong và ngoài tỉnh (Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang và Long An).

Các đối tượng bị bắt: Nam, Hùng, Nhàn, Tâm

Ngày 30-7-2015, trinh sát bắt tiếp Nhàn đang lẫn trốn địa bàn huyện Chợ Mới, An Giang. Khi Tâm và Nam bị bắt, y tiếp tục cùng Nhàn thực hiện tiếp gần 10 vụ trộm TBVTV.

Cụ thể, ngày 10-6-2015 tại ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Nhàn điều khiển võ Composit chở Hùng từ Cải Săn (Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) chạy qua chợ Vĩnh Hưng.

Trước khi đi, Hùng chuẩn bị đột nhập bằng hai cây thang, một cây thang Hùng dựng bên hông kho lên mái nhà cắt tôn rồi Hùng bỏ một cây thang tre vào trong kho đi xuống kho.

Với thủ đoạn trên, Hùng đột nhập vào kho TBVTV của anh Trần Văn Hoành (SN 1967, ngụ ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) trộm 49 thùng thuốc trị giá hơn 300 triệu đồng. Sau đó, y vận chuyển đến cầu sắt Thơm Rơm, gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi bán ngoài đồng sau đó về quán cà phê chia tiền mỗi người được 15,3 triệu đồng.

Do chuẩn bị kế hoạch trộm hết sức tinh vi, bọn chúng ghé vào cửa hàng nào thì xem như tài sản cửa hàng đó mất sạch. Nhiều chủ cửa hàng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Sau nhiều ngày sang huyện Tân Hiệp, Kiên Giang khảo sát địa bàn, bọn chúng quyết định đột nhập kho TBVTV của anh Đỗ Đình Tuấn (SN 1961 ngụ ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).

Khoảng đầu năm 2013, Tâm điều khiển võ lãi gỗ, máy dầu xuất phát từ Thốt Nốt, TP.Cần Thơ đi về hướng Cải Săn qua ngã ba Lộ Tẻ của An Giang chạy thẳng về hướng Kiên Giang khoản 40km. Hùng đột nhập bằng cách dùng hai cây thang tre, một cây thang lên mái nhà kho ở cặp mé con lộ. Y cắt tôn trên mái rồi bỏ một cây thang tre xuống kho vào lấy thuốc, bị can Hùng lấy nguyên thùng thuốc rồi mở cửa sau của kho thuốc, rồi kêu Tâm, Nam bơi võ lãi lại phía sau kho để lấy thuốc. Bọn chúng lấy trộm 60 thùng thuốc trị giá gần 500 triệu đồng bán 75 triệu đồng. Mỗi tên được 25 triệu đồng. Số thuốc BVTV bị mất trộm là tài sản của anh Tuấn bao năm gom góp chuẩn bị tung ra vào mùa vụ tới nhưng trắng tay.

Theo báo cáo Ban chuyên án, cho đến thời điểm hiện nay, Ban chuyên án đã bắt được 2 nhóm, 08 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Quá trình điều tra khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận đã trộm cắp 30 vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang và Kiên Giang (Đồng Tháp 23 vụ, các tỉnh còn lại 07 vụ), tổng tài sản trị giá trên 10 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang