Bắt băng trộm 5 chiếc xe hơi bạc tỷ

Thứ Hai, 08/06/2015 09:30  | Lê Minh

|

(CATP) Hơn một năm bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, mới đây, Lê Minh Vinh (SN 1974, ngụ xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) được Công an tỉnh Bình Phước di lý về đơn vị, để tiếp tục làm rõ vụ trộm chiếc ôtô Fortuner tại xã Nha Bích, huyện Chơn Thành.

Theo hồ sơ, rạng sáng 24-5-2014, vợ chồng ông Thái Văn Lực (ở ấp Suối Ngang, xã Nha Bích) thức dậy để đi cạo mủ cao su vườn nhà, nhưng không mở cửa được vì bị ai đó dùng ổ khóa bên ngoài. Nghi có chuyện chẳng lành, gia chủ lên phòng khách vén rèm cửa nhìn ra sân thì tá hỏa, bởi chiếc ôtô Toyota Fortuner BS: 93N-010.42 đã không cánh mà bay.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lực trình bày: trước khi đi ngủ, vợ ông cẩn thận cất chìa khóa xe hơi vào chỗ bí mật trên hộc tủ thờ. Các cửa trong nhà tuy không khóa nhưng đều móc ổ khóa vào khoen cửa phía trong. Riêng cửa cổng gia đình dùng ổ khóa to cho chắc chắn, vậy mà không hiểu sao kẻ gian có thể đột nhập.

Lực lượng công an áp giải Lê Minh Vinh đến hiện trường vụ trộm tại Bình Phước

Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định, chiếc xe của gia đình bị hại được thủ phạm điều khiển đi qua tuyến QL14, rồi rẽ sang đường ĐT741 về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vụ việc được cơ quan chức năng nhanh chóng gửi đến lực lượng công an các tỉnh, thành hỗ trợ truy xét.

Ngay ngày hôm sau (25-5), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện Hà Phước Cường (SN 1971, trú ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) sử dụng chiếc ôtô Toyota Fortuner gắn biển kiểm soát 56N-7314, có dấu hiệu bất thường, liền đưa về trụ sở làm rõ. Kết quả xác minh cho thấy chiếc xe trên của ông Thái Văn Lực.

Qua đấu tranh, Cường khai là mắt xích trong đường dây chuyên trộm cắp ôtô liên tỉnh. Chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hầu hết là xe có giá bạc tỷ như Innova, Fortuner, Captiva và Ford Everens. Vinh là người mua lại tang vật, sau đó dùng giấy tờ giả mang đi tiêu thụ kiếm lời.

Từ lời khai trên, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần lượt bắt giữ thêm ba đối tượng liên quan gồm: Lê Minh Vinh, Bùi Văn Nhị (SN 1967, ngụ P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TPHCM) và Nguyễn Duy Khánh (SN 1960, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Riêng vụ trộm tài sản của ông Lực, chỉ có Vinh và Nhị tham gia.

Minh khai, khuya hôm đó cùng Nhị đi xe máy lên Bình Phước “săn mồi”. Khi ngang qua nhà ông Lực, Nhị phát hiện có “hàng”. Vinh mang “đồ nghề” trèo qua hàng rào vào trong, dùng kìm cộng lực vô hiệu hóa các khóa cửa, rồi lục lọi tìm được chìa khóa ôtô. Trước khi tẩu thoát, kẻ trộm “cuỗm” thêm chiếc máy tính xách tay. Nhằm đề phòng gia chủ phát hiện truy đuổi, gã dùng ổ khóa móc vào khoen phía ngoài.

Sau khi lái xe về tới thành phố Hồ Chí Minh, Vinh giao Nhị bán cho Cường với giá 130 triệu đồng. Mỗi phi vụ trót lọt, gã được chia từ 10 triệu đến 30 triệu đồng. Riêng bị can Nhị do có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang