Trục xuất phi công và tiếp viên bỏ vàng trong giày

Chủ Nhật, 07/06/2015 23:30  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Ngày 29-5, Tòa án thành phố Busan (Hàn Quốc) đã tuyên phạt án treo, trục xuất phi công Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi), tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong (27 tuổi) về Việt Nam do mang theo vàng nhưng không khai báo và bị hải quan tại sân bay Gimhae, Pusan bắt giữ ngày 10-3-2015.

Vàng được phát hiện trong giày của phi công Dũng

Tin từ Vietnam Airlines (VNA) cho biết ngày 5-6, phi công Nguyễn Văn Dũng và tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong của VNA đã được chuyển giao cho bộ phận quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc và đưa trở về Việt Nam theo quyết định của chính quyền Hàn Quốc. Chiều 5-6, cả hai đã về đến Việt Nam.

Đánh giá về vụ việc trên, đại diện VNA cho biết đây là việc vi phạm pháp luật của hai cá nhân người lao động. VNA sẽ xử lý nghiêm túc và sớm nhất theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải và nội quy lao động đối với các cá nhân này. Mục đích để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai, đảm bảo uy tín, hình ảnh của hãng Hàng không Quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang