Nghệ An:

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ Tư, 21/10/2015 12:12  | Nguyên Thi

|

(CAO) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cùng với lời hứa được làm việc với thu nhập cao,  một đối tượng đã dụ dỗ một bé gái để bán sang Trung Quốc .

Ngày 20-10, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đã giải cứu thành công cháu Vi Thị H (14 tuổi), ở bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc (huyện Quế Phong) và khỏi đối tượng buôn người.

Theo cơ quan điêu tra, lợi dụng việc bé H có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đối tượng Lê Thị Hoa (SN 1976) trú tại xóm Na Búm, xã Châu Tiến huyện Quỳ Hợp đã dụ dỗ cháu H ra Hà Nội để làm việc với thu nhập cao.

Đối tượng Hoa tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyên Thi

Vì cả tin nên cháu H đã đồng ý đi theo Hoa, nhưng Hoa đã đưa cháu H đi từ thị trấn Quỳ Hợp xuống Vinh rồi bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi từ đây Hoa sẽ đưa cháu bé sang Nam Ninh-Trung Quốc.Cơ quan chức năng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời ý định của Hoa.

Tại cơ quan điều tra, Hoa đã khai nhận hành vi của mình. Hiện cháu H đã được trao trả về gia đình, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang