Tai nạn 5 người chết ở Thủ Đức: Tài xế phủ nhận kết quả nồng độ cồn

Thứ Năm, 18/06/2015 14:21  | Tin - ảnh: Kim Phát

|

(CAO) Tài xế khai rằng lưu thông tốc độ đúng quy định (60 km/giờ) tuy nhiên kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy xe chạy với tốc độ cao. Tài xế và phụ xe cũng phủ nhận kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Răng (tài xế, 48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Công an TP.HCM xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng là do ông Răng lưu thông tốc độ cao, không đảm bảo các quy định khi lưu thông trên đường, vi phạm luật giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn làm 5 người chết thương tâm

Mặc dù kết quả xét nghiệm cho thấy ông Răng và phụ xe Võ Phạm Minh Nhật (SN 2000, quê Vĩnh Long) có nồng độ cồn trong máu; tuy nhiên cả hai cho rằng trước khi điều khiển xe không uống rượu bia hay chất kích thích. Từ đó, ông Răng phủ nhận kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, năm 2007, ông Răng còn có một tiền án về tội “Cản trở giao thông”.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã yêu cầu làm rõ lời khai của tài xế Răng vì có nhiều mâu thuẫn, không khớp với kết quả khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khuya 31-5, ông Răng điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 51C 181.44 trên xe có container rỗng loại 20 feet lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ cầu vượt Sóng Thần về Khu du lịch Suối Tiên. Lúc này trên xe còn có phụ xe Võ Phạm Minh Nhật ngồi bên phải.

Khi đổ dốc cầu vượt Linh Xuân, ông Răng đã cho xe lưu thông rất nhanh làm xe va chạm với xe do tài xê Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển.

Sau đó xe tài xế Răng đã qua phía bên phải rồi tông vào xe ô tô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ phía trước.

Hậu quả khiến 5 người trên xe 4 chỗ tử nạn gồm: bà Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi, ngụ quận 1), chị Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi, quê Kiên Giang), ông Lý Văn Sanh (66 tuổi), chị Lý Thị Đăng Thanh (31 tuổi, con gái ông Sanh), ông Phạm Thanh Hùng (43 tuổi, chồng chị Thanh, cả 3 đều mang quốc tịch Mỹ).

Người nhà đau đớn khi vụ tai nạn xảy ra

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chủ tịch UBND TP.HCM ông Lê Hoàng Quân đã đến hiện trường chỉ đạo phải làm rõ vụ tai nạn, xử lý nghiêm tài xế để răn đe.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cũng có công điện thăm hỏi người nhà nạn nhân, yêu cầu thanh tra doanh nghiệp chủ xe đầu kéo nếu có sai phạm cần xử lý nghiêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang