Tài xế đạp nhầm chân ga khiến 5 người chết

Thứ Tư, 03/06/2015 10:12  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Sau khi va vào xe tải, tài xế Răng đạp nhầm chân ga khiến xe container lao tới tông vào xe ô tô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ phía trước làm 5 người tử vong.

Làm việc với công an, tài xế Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) cho biết, khoảng 3 giờ 50 sáng 31-5, lái xe này điều khiển xe container BS:51C - 181.44 kéo theo rơ-mooc BS: 51R - 063.86 lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Thủ Đức. Trên xe lúc này còn có lơ xe Võ Phạm Minh Nhật (SN 2000, quê Vĩnh Long).

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Khi gần đến khu chế xuất Linh Trung, xe container va vào xe tải BS: 60C-132.87 do tài xế Nguyên Văn Tám (SN 1964, ngụ Đồng Nai) đang lưu thông cùng chiều. Do quá hoảng hốt, tài xế Răng đánh lái sang phải và đạp nhầm chân ga nên chiếc xe container lao nhanh về phía trước tông vào xe ô tô 4 chỗ BS: 51A - 933.99 đang dừng đèn đỏ phía trước. Lực tông quá mạnh làm xe ô tô lao tới tông vào đuôi xe khách 45 chỗ BS: 51B - 149.23 do tài xế Nguyễn Thanh Hải (SN 1973, quê Long An) cũng đang dừng đèn đỏ. Sau khi đẩy xe ô tô 4 chỗ đụng vào xe khách, xe container tiếp tục chạy đè hai bánh trước lên chiếc xe này.

Hậu quả, bà Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi, lái xe ô tô 4 chỗ), ông Lý Văn Sành (66 tuổi), chị Lý Thanh (31 tuổi), anh Phạm Thanh Tùng (42 tuổi, cùng quốc tịch Mỹ) và chị Nguyễn Thị Thùy Linh (26 tuổi, quê Kiên Giang) tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Răng đã chạy đến chốt bảo vệ trước Khu chế xuất Linh Trung 1 gọi điện cho con trai và đến công an trình báo. Nồng độ cồn trong người tài xế Răng mà công an đo được là 45,5 miligam/100 mililit máu.

Hiện tài xế Răng vẫn đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (1)

Phải chăng tài xế Răng tông phải xe tải nhỏ rồi tống ga lách sang phải để bỏ chạy rồi tông vào xe đang chờ đèn đỏ?

Bùi Duy Tuấn - Thứ Bảy, 06/06/2015, 12:17 Trả lời | Thích
Lên đầu trang