Vụ tông xe kinh hoàng, 5 người chết:

Xe container mất thắng cuốn nát xe hơi

Chủ Nhật, 31/05/2015 16:28  | Minh Tiến

|

(CAO) Sau khi tông vào xe hơi 4 chỗ hiệu Corolla Altis khiến 5 người trên xe thiệt mạng vào sáng sớm ngày 31-5, tài xế Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ H.Bình Chánh, TPHCM) đã ngay lập tức rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình báo.

Xe hơi bốn chỗ ngồi trở thành đống sắt vụn sau vụ tai nạn

Công an Q.Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với tài xế Răng. Kết quả trả về cho thấy tài xế này không có dấu hiệu sử dụng ma túy khi lái xe, không có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định. Khai với công an, tài xế Răng cho biết nguyên nhân gây tai nạn là khi đổ dốc cầu vượt Linh Trung, chiếc xe container mất thắng nên đã không xử lý được và tông thẳng vào xe hơi bốn chỗ BS: 51A-933.99 đang dừng chờ đèn đỏ.

Cũng trong chiều 31-5, thi thể ba nạn nhân Lý Văn Sành, Lý Thị Đăng Thanh và Phạm Thanh Tùng sẽ được chuyển về chùa Đại Giác (Q.Phú Nhuận) để tiến hành làm lễ an táng theo đúng nguyện vọng của ông Sành Trước khi chết. Riêng thi thể chị Đinh Thị Hồng Yến và Nguyễn Thị Thùy Linh sẽ được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Gây tai nạn vào ngày cuối cùng của kỳ hạn đăng kiểm

Cũng trong sáng 31-5, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có báo cáo nhanh gửi Bộ GTVT. Trong báo cáo này, Cục Đăng kiểm cho biết ngày xảy ra tai nạn cũng là ngày cuối cùng trước khi đến hạn đăng kiểm định kỳ đối với chiếc xe container BS: 51C-181.44.

Theo dữ liệu kiểm định, xe đầu kéo BS: 51C-181.44 nhãn hiệu International được sản xuất vào năm 1994 tại Mỹ. Chiếc xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 2-3-2015 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5004V– TP.HCM và có hạn kiểm định đến ngày 1-6-2015.

Chiếc xe hơi bốn chỗ BS: 51A -933.99, nhãn hiệu Toyota của chị Đinh Thị Hồng Yến được sản xuất tại Mỹ vào năm 2010. Chiếc xe này được kiểm định lần gần nhất vào ngày 3-10-2014 và đến hạn kiểm định vào ngày 2-6-2016 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5003V– TP. HCM thực hiện.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang