(CATP) Thời gian qua, trước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác tổ chức sát hạch lái xe, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị điện tử trái quy định.
Thiếu tá Nguyễn Minh Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Tại các kỳ sát hạch lái xe ôtô và môtô, sát hạch viên đã sử dụng máy chuyên dụng để rà quét, dò tìm các thiết bị điện tử nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp gian lận trong quá trình thi lý thuyết. Việc áp dụng các thiết bị kỹ thuật trong kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của kỳ sát hạch, bảo đảm kết quả sát hạch phản ánh đúng năng lực thực tế của thí sinh.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tại phòng thi, khu vực thi thực hành và các khu vực liên quan cũng được tăng cường; quy trình tổ chức sát hạch được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định. Các hội đồng sát hạch đều quán triệt cán bộ làm nhiệm vụ thực hiện đúng quy trình, quy chế, không để xảy ra sai sót, tuyệt đối không có tiêu cực trong quá trình tổ chức sát hạch. Cơ quan Công an cũng khuyến cáo, các thí sinh tham gia sát hạch tuyệt đối không mang theo hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trái quy định trong quá trình thi như: tai nghe siêu nhỏ, thiết bị truyền tin, điện thoại di động hoặc các thiết bị gian lận khác... Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế sát hạch và hủy kết quả thi theo quy định.

Kiểm tra sát hạch GPLX
Anh Nguyễn Văn Cường, ngụ xã Tân Châu, Tây Ninh cho biết: "Đây là bước đi cần thiết để bảo đảm sự công bằng, minh bạch và nâng cao chất lượng người điều khiển phương tiện giao thông. Khi quy định được thực hiện nghiêm túc, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn vì kết quả phản ánh đúng năng lực thực tế. Không còn tình trạng người gian lận lại đạt kết quả cao hơn người học thật, thi thật. Điều này giúp tạo động lực cho các học viên tập trung ôn luyện kiến thức và kỹ năng một cách nghiêm túc...".
Thiếu tá Nguyễn Minh Hoàng, cho biết thêm: Công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng. Quá trình sát hạch diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, công bằng và an toàn cho các thí sinh. Đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm với các hành vi gian lận trong sát hạch lái xe để đem lại sự minh bạch, đúng quy định pháp luật cho kỳ thi. Việc siết chặt công tác tổ chức sát hạch, chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phát hiện gian lận không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đầu ra của người lái xe, mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc xây dựng môi trường sát hạch nghiêm túc, minh bạch, hướng tới mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông một cách bền vững.

Rà quét, dò tìm các thiết bị điện tử nhằm ngăn chặn gian lận trong quá trình thi lý thuyết
Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho 171 học viên là người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 2 xã Phước Vinh và Long Thuận. Công an tỉnh Tây Ninh đã vận động Mạnh thường quân trao tặng quà (100.000 đồng/người) hỗ trợ chi phí ăn uống và trao tặng nón bảo hiểm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia kỳ sát hạch.
Nhằm tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện được tham gia học thi và cấp giấy phép lái xe môtô đúng quy định, Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương vận động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay hỗ trợ kinh phí và phối hợp với cơ sở đào tạo lái xe để tổ chức các lớp học lái xe môtô dành riêng cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ.
Các học viên là người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (thuộc 2 xã Phước Vinh và Long Thuận) được hỗ trợ phương tiện đưa đón đến bệnh viện để khám sức khỏe miễn phí, bảo đảm đầy đủ các điều kiện chuẩn bị tham gia đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô. Ngoài ra, CSGT đến tận địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, hoàn thành khóa đào tạo lái xe môtô hạng A1.