Tai nạn nghiêm trọng trong hầm Hải Vân, ùn tắc kéo dài

Thứ Ba, 11/09/2018 10:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải khiến 3 người bị thương, ách tắc giao thông trong hầm Hải Vân (giáp ranh Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng).

Vào lúc 6 giờ ngày 11-9, trong hầm đường bộ Hải Vân (nơi giáp ranh Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng), xe đầu kéo BS: 75C-052.51 do Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến km6+580 (trong hầm Hải Vân thuộc Quốc lộ 1A) bất ngờ lấn sang làn đường đối diện và đâm vào giữa thân xe tải BS: 75C- 046.99 do Lê Ngọc Trài (SN 1971, ngụ TP.Huế) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông khu vực hầm Hải Vân.

Hậu quả, xe đầu kéo vỡ cabin, xe tải mất lái lao sang làn đường đối diện, bị hư hỏng nặng. Cả 3 người trên 2 xe bị thương nhẹ, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến giao thông trong hầm Hải Vân và đoạn dài 2 đầu đường phía Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế ách ắc nghiêm trọng. Lực lượng CSGT quận Liên Chiểu, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP.Đà Nẵng) và lực lượng Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng Ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân phối hợp cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn trong hầm Hải Vân.

Đến 10 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực cứu hộ cứu nạn, tiến hành đưa xe tải, xe container bị hư hỏng ra khỏi hầm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang