Tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 12 người thương vong: Nhiều người trên xe không thắt dây an toàn

Thứ Ba, 09/12/2025 13:00

|

(CAO) Tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vào lúc 4 giờ 12 phút sáng 09/12, tại Km 71+200 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc địa phận xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Cụ thể, xe ô tô khách 16 chỗ biển số 29B-081.62 do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú Hải Tĩnh, Ninh Bình) điều khiển, chở theo 12 hành khách lưu thông hướng Nam – Bắc đã va chạm mạnh vào đuôi xe đầu kéo 15C-360.35 kéo theo rơ moóc 15R-149.06 do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm ở tốc độ cao khiến 3 hành khách trên xe khách tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 8 người khác bị thương, nhiều nạn nhân bị đa chấn thương nặng. Hai phương tiện đều hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo nhận định ban đầu, lái xe ô tô khách được xác định thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên đường cao tốc. Đặc biệt, cả tài xế và hành khách trên xe đều không thắt dây đai an toàn, dẫn đến việc các nạn nhân bị văng, va đập mạnh khi xảy ra va chạm, trong đó có trường hợp bị chấn thương nặng vùng cổ.

Dù cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo về sự cần thiết phải thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, nhất là trên xe chở khách, tuy nhiên, thực tế cho thấy, hành vi này vẫn bị xem nhẹ, thậm chí có người vẫn cho rằng thắt dây sẽ khó thoát hiểm khi xe gặp sự cố. Qua quá trình xử lý các vụ tai nạn giao thông, cơ quan chức năng đã đúc kết một “công thức” đầy đau xót: không thắt dây an toàn + va chạm = tử vong hoặc bị thương.

Với hàng loạt hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, lái xe khách 29B-081.62 sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, xác minh và xử lý vụ tai nạn theo thẩm quyền.

Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông với xe kinh doanh vận tải hành khách, Cục CSGT cho biết thêm, vụ việc trên tiếp tục là minh chứng về mức độ nguy hiểm mà xe khách có thể gây ra. Trong 11 tháng năm 2025, tai nạn liên quan ô tô khách chiếm gần 6% tổng số vụ TNGT, trong khi toàn quốc có gần 321.000 xe khách. Điều này cho thấy rủi ro từ xe khách luôn ở mức cao.

Bên cạnh đó, nhiều tài xế và chủ xe khách thường xuyên vi phạm quy định kinh doanh vận tải như xe hợp đồng trá hình, chạy sai tuyến, chở quá số người, chạy quá tốc độ, đi sai làn… Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dẫn đến những vụ tai nạn thảm khốc.

Để bảo vệ tính mạng người dân, dự kiến từ 12 giờ ngày 10/12, Cục CSGT sẽ tổ chức tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách trước khi vào các tuyến đường cao tốc. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các nội dung: số khách xuất bến và số khách thực tế trên xe; loại hình vận tải (tuyến cố định hay hợp đồng); đối chiếu hợp đồng để ngăn chặn “hợp đồng trá hình”; tình trạng hoạt động của các thiết bị bắt buộc; điều kiện người điều khiển phương tiện như giấy phép lái xe, nồng độ cồn, ma túy và các điều kiện vận tải theo quy định…

Trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của CSGT sẽ được lập biên bản, xử lý theo quy định; các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải sẽ được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xử lý.

Cục CSGT cho biết, việc tổng kiểm tra có thể ảnh hưởng đến lộ trình của hành khách, mong người dân thông cảm và đồng hành vì mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe khách. Đồng thời, hành khách được khuyến cáo phải tự giác thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, đặc biệt là xe khách, để bảo vệ chính mình và người xung quanh.

Cục CSGT mong nhận được sự góp ý, phản hồi của người dân tại Fanpage Cục Cảnh Sát Giao Thông, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang