Thực, hư thông tin vụ 2 xe ôtô khách ‘dìu’ nhau trên đèo Bảo Lộc

Thứ Hai, 14/08/2017 21:17  | Hà Anh

|

(CAO) Chiều tối ngày 14-8, trao đổi với chúng tôi, đại tá Hồ Lai – Trưởng phòng CSGT công an Lâm Đồng cho biết, từ những kết quả xác minh, ghi nhận hiện trường, nhân chứng, đơn vị khẳng định, không có chuyện 2 xe ô tô khách chiều ngày 13-8 “dìu” nhau trên đèo Bảo Lộc như thông tin một số báo đưa.

Ông Lai cho biết, vụ va chạm giữa 2 xe trên đèo Bảo Lộc là do cả 2 xe cùng vượt ẩu, dẫn đến tai nạn. “Đến nay chưa rõ nguồn tin từ đâu khiến báo chí vội vã thông tin mà thiếu kiểm chứng từ thực tế. Việc đưa tin kiểu này cần được chấn chỉnh, tránh gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng đến việc cơ quan chức năng xử lý vụ tai nạn”.

Theo tin báo cáo từ trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT công an tỉnh Lâm Đồng), vụ va chạm giữa 2 xe khách xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 13-8. Trước đó, xe ôtô khách BKS 72B-018.06 của nhà xe Thảo Hồng (chạy tuyến TP.Đà Lạt đi Bà Rịa - Vũng Tàu) do tài xế Văn Lữ Cường (trú VũngTàu) điều khiển chạy phía trước và xe khách BKS 51B-054.27 do tài xế Lương Đức Hưng (trú TP.HCM) chạy hướng Đà Lạt – TP.HCM chạy sát sau cùng vượt ẩu qua một phương tiện khác tại một khúc cua trên đèo.

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế xe Thảo Hồng vừa vượt lên, phát hiện một phương tiện phía trước đi ngược chiều, đường đèo hẹp, không đủ tránh nên đạp thắng gấp.

Đúng lúc xe khách biển kiểm soát TP.HCM chạy sau trờ tới tông vào đuôi. Nhận tin báo, lực lượng CSGT chốt trạm Madaguoi đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận sự việc, xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc cục bộ.

2 xe bị nát phần đầu sau cú tông

Theo một cán bộ CSGT, may là 2 xe chạy ẩu đều giữ vận tốc vừa phải, một phần vì trời mưa, đường đèo hẹp, lưu lượng xe qua lại cao. Nếu chạy nhanh, tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Vụ tai nạn làm một số hành khách đi trên xe Thảo Hồng bị xây xát, choáng nhẹ. Hai xe bị hư hỏng.

Hiện Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng để xử lý vụ việc theo quy định.

Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng về vụ việc

Bình luận (0)

Lên đầu trang