Thiếu tá CSGT bị kẻ vi phạm lao thẳng xe vào đã qua cơn nguy kịch

Thứ Hai, 18/04/2022 21:16

|

(CAO) Chiều 18-4, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng-Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sức khỏe của Thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa- cán bộ Phòng CSGT đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục. Hiện Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý hành vi của nam thanh niên chạy xe máy sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lao thẳng xe vào Thiếu tá Nghĩa dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 16-4, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Tiền Giang do Thiếu tá Nghĩa (Tổ trưởng) cùng Thiếu tá Trần Ngọc Phong và Thiếu tá Nguyễn Chí Linh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch trên QL1.

Khi đến Km1966+500 đoạn qua ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành (Tiền Giang) thì tổ công tác phát hiện Võ Nhựt Hùng (SN 1996) điều khiển mô tô mang BS: 71B2 - 888.08 chở theo Nguyễn Minh Hoàng (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Bến Tre) lưu thông từ hướng Bến Tre đi TPHCM không đúng làn đường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà tông thẳng xe vào Thiếu tá Nghĩa, người trực tiếp ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Bị tông bất ngờ, Thiếu tá Nghĩa bị ngã đập đầu xuống đường chấn thương sọ não, Hùng bị thương nhẹ, xe máy trượt dài gần 20m.

Thiếu tá Nghĩa được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM điều trị. Tại đây, Thiếu tá Nghĩa được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương hàm.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng- Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang động viên người nhà Thiếu tá

Theo luật gia Nguyễn Văn Giáp, Hội luật gia Tiền Giang, qua thông tin báo chí đăng tải, hành vi của nam thanh niên đã gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ, đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự theo các tội danh được quy định tại khoản 2, Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, nam thanh niên này phải phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với mức phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, nếu có tình tiết tăng nặng có thể lên đến 10 năm.

Bên cạnh đó, có thể xem xét thêm cả tội danh “chống người thi hành công vụ” hoặc tội danh “giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

“Việc lao thẳng xe vào CSGT, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe cho thấy mức độ nguy hiểm, tính chất côn đồ của nam thanh niên này đã có dấu hiệu của 2 tội danh trên, tuy nhiên vẫn phải chờ cơ quan điều tra làm rõ mới có thể kết luận một cách chính xác về tội danh của đối tượng”, luật gia Giáp cho biết thêm.

Thanh niên vi phạm lao xe khiến Thiếu tá CSGT ngã chấn thương sọ não
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang