Công an Q.4 tìm nhân chứng trong 3 vụ tai nạn giao thông

Thứ Năm, 22/09/2016 12:46

|

(CAO) Cơ quan CSĐT Công an Q.4, TP.HCM đang cần tìm nhân chứng trong 3 vụ “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” làm 3 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể vào khoảng 0 giờ 25 phút ngày 17-9-2016, anh Nguyễn Anh Tú (SN 1995, ngụ Q.4) điều khiển xe Yamaha Exciter, màu đen, biển số 59C1-656.93 lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ Q.1 qua Q.4. Khi đến trước số 18A Nguyễn Tất Thành (P.12, Q. 4) thì va chạm vào đuôi xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc chở container gây tai nạn dẫn đến Tú tử vong. Sau tai nạn xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc chở container có liên quan bỏ đi khỏi hiện trường.

Trước đó vào khoảng 2 giờ ngày 4-9-2016, anh Trần Minh Đức (SN 1952, ngụ Q.4) điều khiển xe mô tô biển số 51M3-8520 lưu thông trên đường Bến Vân Đồn hướng lên đường dẫn cầu Nguyễn Văn Cừ (P.1, Q.4) đến khúc cua giữa cầu thì va chạm vào thành cầu làm anh Đức tử vong ngay tại hiện trường.

Ngoài ra vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 27-7, anh Lý Thành Tuấn (SN 1991, ngụ Q.2) điều khiển xe máy biển số 59B1-34022 lưu thông trên đường Bến Vân Đồn hướng từ cầu Khánh Hội về cầu Nguyễn Văn Cừ. KHi đến trước nhà số 104 đường Bến Vân Đồn (P.9, Q.4) thì va chạm với đầu cột dãy phân cách giữa đường tự té gây tai nạn và tử vong tại bệnh viện.

Để phục vụ quá trình điều tra, đề nghị ai là nhân chứng trực tiếp chứng kiến những vụ tai nạn trên xin liên hệ Đội ĐTTH-CAQ4 số 14 Đoàn Như Hài (P12, Q.4) theo số ĐT:083.9402042 cung cấp thông tin cho cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang