Công an Q.7 tìm bị hại trong nhiều vụ trộm

Thứ Sáu, 30/03/2018 10:13

|

(CAO) Cơ quan CSĐT Công an Q. 7, TP. HCM đang cần tìm bị hại trong vụ án: “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại Q.7 do bị can Thái Ngọc Danh cùng đồng bọn thực hiện.

Qua điều tra, bị can Danh cùng đồng bọn khai nhận ngoài các vụ trộm cắp tài sản đã rõ bị hại thì Danh cùng đồng bọn còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản khác cụ thể như sau:

Vụ thứ 1: Vào đầu tháng 12-2017, Danh cùng đồng bọn trộm cắp 1 xe Wave màu đen, tại: phòng 2B nhà không số, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7.

Vụ thứ 2: Vào khoảng 4 giờ sáng trong tháng 12-2017, Danh cùng đồng bọn trộm cắp 1 xe gắn máy Honda Vision màu xanh của 1 người đàn ông say xỉn, tại địa chỉ: trước nhà số 19 đường 10, tổ 14, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7.

Vụ thứ 3: Vào khoảng 17 giờ trong tháng 12-2017, Danh cùng đồng bọn trộm cắp 01 xe máy Yamaha Sirius, màu đỏ - đen, tại địa chỉ: nhà số 29B2 đường 13, P.Tân Thuận Tây, quận 7.

Vụ thứ 4: Vào khoảng 2 giờ sáng trong tháng 12-2017, Danh cùng đồng bọn trộm cắp 01 xe Wave màu đỏ, tại địa chỉ: nhà số 72/8K đường số 17, tổ 13, khu phố 4, P.Tân Thuận Tây, quận 7.

Ngoài ra, trong vụ án "cướp giật tài sản do đối tượng Hồ Quốc Cường (SN 2.000) và Đặng Công Huy (SN 2001, cùng ngụ Q.4) thực hiện, chúng khai nhận có cướp được một chiếc điện thoại của hai người phụ nữ đi trên đường Lê Văn Lương (P. Tân Hưng, Q.7).

Vậy ai là người bị hại trong các vụ trộm cắp nói trên, đề nghị liên hệ với Đội CSHS-Công An quận 7 để làm rõ (Điều tra viên thụ lý – đồng chí Đoàn Ngọc Tuấn số ĐT:028.37851662 hoặc số 0937.214.568.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang