(CAO) Trước thực trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn còn diễn biến phức tạp, Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, hướng đến mục tiêu xây dựng văn hóa “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.
Theo đánh giá của Thành ủy, trong thời gian qua, việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của người dân được nâng lên, phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe” được lan tỏa mạnh mẽ; nhiều cơ quan, đơn vị ban hành quy định nội bộ nghiêm cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc. Các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được duy trì thường xuyên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.

TP.HCM chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm nồng độ cồn
Tuy nhiên, tình hình vẫn còn nhiều bất cập. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân chưa nghiêm túc chấp hành. Tình trạng sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện vẫn xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng. Một số cơ sở kinh doanh vi phạm quy định bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi; hoạt động quảng cáo, khuyến mãi rượu, bia còn tràn lan. Công tác tuyên truyền chưa đồng đều, đôi lúc còn hình thức, thiếu chiều sâu.
Trước thực trạng trên, Thành ủy TP.HCM cho rằng nếu không có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, tình trạng lạm dụng rượu, bia có thể gia tăng, kéo theo hệ lụy về sức khỏe, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình và mất trật tự xã hội. Việc phòng, chống tác hại của rượu, bia là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đồng thời cũng mang tính chiến lược lâu dài.
Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát đặt ra là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Đến năm 2030 tạo chuyển biến căn bản trong kiểm soát tình trạng lạm dụng rượu, bia, giảm thiểu tai nạn giao thông và các tệ nạn liên quan.
Cụ thể, thành phố phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh rượu, bia ký cam kết tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trước cuối năm 2025; 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiếp cận thông tin, kiến thức về tác hại của rượu, bia; 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và không lái xe sau khi uống rượu, bia; Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn giảm dần qua từng năm.
Để đạt được mục tiêu trên, TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội, trường học, khu dân cư... Phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe” sẽ được mở rộng, gắn với danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư không vi phạm nồng độ cồn”.
Đồng thời, Công an TP.HCM được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt với cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sẽ được thực hiện nghiêm minh, công khai và không có vùng cấm. Các vụ tai nạn nghiêm trọng do rượu, bia gây ra có thể được đưa ra xét xử công khai, lưu động để răn đe.
Các sở, ngành cũng sẽ kiểm soát nghiêm hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các điểm bán gần cơ sở giáo dục, y tế. Cơ sở nào vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Các địa phương có trách nhiệm thống kê, rà soát đầy đủ cơ sở kinh doanh và phối hợp các lực lượng chức năng để xử lý vi phạm từ cơ sở.