(CAO) Hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhiều chủ quán ăn, nhà hàng tại TPHCM đã tích cực chủ động phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) trở thành “cánh tay nối dài” nhắc nhở thực khách thực hiện thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe", góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật và kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.
Chiều tối 02/7, trong khuôn khổ đợt cao điểm với chủ đề "Tăng cường công tác kiểm soát nồng độ cồn; phòng, chống tác hại của rượu, bia", Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã tổ chức tuyên truyền tại nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên đường Thành Thái và Đồng Nai (phường Hòa Hưng).

Đại úy Nguyễn Văn Đức, cán bộ tuyên truyền Đội
CSGT Bàn CờThực hiện buổi tuyên truyền, Đại úy Nguyễn Văn Đức cho biết địa bàn đơn vị quản lý có nhiều nhà hàng, quán ăn quy mô lớn có phục vụ rượu, bia. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn thói quen điều khiển phương tiện sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Quy định này nhằm bảo vệ chính người điều khiển phương tiện và những người cùng tham gia giao thông.
Trao đổi với chủ cơ sở, nhân viên quán Bia Nhà Đậu (218 Thành Thái) và quán Bia Bao Cấp (62-64 Đồng Nai), Đại úy Đức nhấn mạnh, Nhà nước không cấm hoạt động kinh doanh rượu, bia cũng như việc người dân sử dụng đồ uống có cồn. Điều pháp luật nghiêm cấm là hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia vì tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất lớn.

Đội CSGT Bàn Cờ mang đến các
nhà hàng nhiều bảng thông tin đồ họa cô đọng thông tin
Theo Đại úy Đức, một lần vi phạm nồng độ cồn cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện bị xử phạt từ 2 triệu đến 40 triệu đồng. Nếu quy đổi theo giá trung bình khoảng 300.000 - 350.000 đồng/thùng bia, số tiền này tương đương giá trị từ khoảng 6 đến hơn 100 thùng bia.
"Đó là chưa kể việc bị trừ điểm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và nguy cơ gây ra những vụ tai nạn giao thông với hậu quả khó lường", Đại úy Đức phân tích.

Đại diện quán Bia Nhà Đậu nhận bảng thông tin tuyên truyền nhở thực khách không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia
Sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, đại diện các cơ sở cùng nhân viên thống nhất thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; thường xuyên nhắc nhở thực khách không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng đồ uống có cồn, đồng thời treo các bảng thông tin đồ họa với thông điệp "Vì sức khỏe và an toàn của chính bạn - Không lái xe sau khi đã uống rượu, bia" tại những vị trí dễ quan sát.

Đại diện quán Bia Bao Cấp tiếp nhận bảng thông tin tuyên truyền với thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe"
Các chủ cơ sở cũng cho biết sẽ chủ động khuyến khích khách hàng sử dụng taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về sau mỗi cuộc vui nhằm hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc bắt nguồn từ việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.
Đối với những khách hàng sử dụng phương tiện cá nhân đến quán nhưng có dùng đồ uống có cồn, các cơ sở sẽ hỗ trợ giữ xe qua đêm, đồng thời kết nối dịch vụ lái xe đưa thực khách và phương tiện về nhà an toàn.

Ngay sau buổi tuyên truyền, nhân viên các cơ sở kinh doanh chủ động dán bảng thông tin tại vị trí dễ quan sát
Trao đổi với phóng viên, đại diện một số quán ăn cho biết đang nghiên cứu triển khai dịch vụ đưa thực khách về nhà đối với những trường hợp ở khoảng cách gần, qua đó khuyến khích khách không tự lái xe sau mỗi cuộc vui.

Các cơ sở kinh doanh đồng hành cùng lực lượng CSGT lan tỏa thông điệp bảo đảm an toàn giao thông đến từng thực khách
Theo Đội CSGT Bàn Cờ, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, việc đưa công tác tuyên truyền đến ngay các nhà hàng, quán ăn là giải pháp phòng ngừa từ sớm. Khi chủ quán và nhân viên cùng đồng hành tư vấn thực khách lựa chọn phương án di chuyển an toàn trước khi rời quán, thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe" sẽ lan tỏa sâu rộng hơn, từng bước hình thành thói quen tốt, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn Thành phố.
Không lái xe khi đã uống rượu, bia
Tại buổi tuyên truyền, bên cạnh việc phổ biến các quy định của pháp luật, cán bộ CSGT còn trao đổi với các chủ cơ sở về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe, tinh thần, hạnh phúc gia đình và an toàn xã hội khi uống quá nhiều rượu, bia.
Theo lực lượng chức năng, dù chỉ sử dụng một lượng nhỏ đồ uống có cồn, khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện cũng bị suy giảm, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Các mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 06 đến 40 triệu đồng, người điều khiển xe máy bị phạt từ 2 đến 10 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm.
Ngoài phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe; trường hợp vi phạm ở mức cao hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng theo quy định.
Đối với người điều khiển xe đạp vi phạm quy định về nồng độ cồn, mức phạt từ 100.000 đồng đến 600.000 đồng; đồng thời phương tiện bị tạm giữ 7 ngày theo quy định.