Trắng đêm cứu hộ tàu hoả trật bánh ray tại vị trí hư hỏng cũ

Thứ Tư, 09/12/2015 19:16  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Khi đoàn tàu chở hàng số hiệu 2523 lưu thông đến km 1572+900 thuộc khu giang Suối Vận - Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) thì bị trật bánh khỏi đường ray. Đây là lần thứ 2 xảy ra sự cố ở khu vực này.

Đến 4 giờ 10 sáng 9-12, tức sau 7 giờ gặp sự cố, tuyến đường sắt Bắc - Nam mới được thông tàu. Sự cố làm các đoàn tàu chở khách số hiệu TN1, SE2, SE4 và SE6 phải tạm dừng cuộc hành trình.

Bánh tàu hoả bị trật khỏi đường ray - Ảnh: Lê Huân

Trước đó, lúc 21 giờ 25 tối 8-12, đoàn tàu chở hàng số hiệu 2523 hành trình theo hướng từ Bắc vào Nam gặp sự cố trật bánh tại vị trí nói trên. Toa cuối cùng của đoàn tàu chở đầy gỗ văng ra khỏi đường ray, đoàn tàu tiếp tục trượt dài gần 500m mới dừng hẳn. Sự cố làm 500 mét đường sắt bị hư hỏng nặng.

Toa cuối cùng của đoàn tàu chở đầy gỗ văng ra khỏi đường ray - Ảnh: Lê Huân

Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn điều động lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Do vị trí xảy ra sự cố nằm trong khu vực rừng hẻo lánh cộng với trời tối nên việc cứu hộ, sửa chữa đường ray gặp khó khăn và mất nhiều thời gian.

Lực lượng cứu hộ sửa chữa đường ray - Ảnh: Lê Huân

Được biết, vị trí tàu hàng 2523 gặp nạn cũng là vị trí mà đoàn tàu SY1 gặp sự cố trật bánh ngày 29-9 khiến 1,5km đường sắt hư hỏng, gây ách tắc đường sắt Bắc Nam hơn 12 giờ liền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang