Từ Sóc Trăng đi Côn Đảo mất 150 phút

Thứ Sáu, 14/07/2017 15:16  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 14-7, tại cảng Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty Cổ phần tàu cao tốc Superdong Kiên Giang tổ chức Lễ chào mừng tuyến tàu cao tốc Trần Đề (Sóc Trăng) – Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu) khởi hành.

Nắm được tiềm năng thế mạnh và nhu cầu rất lớn về vận chuyển hành khách, hàng hóa từ đất liền ra Côn Đảo, vực dậy tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Sóc Trăng nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Sóc Trăng đã cho phép Công ty Cổ phần tàu cao tốc Superdong Kiên Giang khởi động xây dựng đầu tư dự án này từ tháng 3 – 2017. Sau thời gian gấp rút đầu tư với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, dự án đã hoàn thành tốt theo kế hoạch.

Bến tàu Trần Đề - Sóc Trăng có diện tích gần 4ha, do Superdong làm chủ đầu tư, có các hạng mục như: Nhà ga bán vé, nhà chờ, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…Tất cả tàu cao tốc được đóng 100% tại Malaysia, tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, sức chứa tàu 306 hành khách, cấp tàu HSC1, có thể chạy được trong điều kiện biển động cấp độ 8, sóng biển cao 6m, tốc độ 25 – 27 hải lý/giờ. Tàu có đầy đủ tiện nghi phòng lạnh tại tất cả các khoang, có khu ngắm cảnh, có khu vực phòng vip,… Thời gian hành trình khoảng 2 giờ 30 phút.

Bình luận (0)

Lên đầu trang