Xe khách bể đầu ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Ba, 01/09/2015 09:10  | M. Uyên

|

(CAO) Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 sáng nay (1-9), tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Duy Dương (giáp ranh giữa P.9, Q.5 và P.3, Q.10, TP.HCM) khiến hai ô tô hư hỏng, giao thông ùn tắc cục bộ.

Theo các nhân chứng, thời điểm trên xe khách loại 45 chỗ ngồi BS: 51B – 120.59 lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh, hướng từ Q.5 về Q.1.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến địa điểm trên, xe khách xảy ra tai nạn với xe khách loại 16 chỗ ngồi BS: 51B – 030.64, chạy từ khu vực chợ An Đông ra đường Ngô Gia Tự.

Cú va chạm khá mạnh khiến xe khách bể nát một bên đầu, kính phía trước bung ra, vỡ vụn, cửa lên xuống biến dạng; còn xe 16 chỗ ngồi cũng bẹp dúm phần đầu.

Chiếc xe khách bị hư hỏng

Rất may thời điểm xảy ra tai nạn trên xe 45 chỗ ngồi không có khách, tài xế cũng không bị thương; còn xe 16 chỗ ngồi có 4 người nhưng tất cả đều bình an, riêng tài xế chỉ xây xát nhẹ.

Nhận tin báo, công an và dân phòng địa phương nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng phương tiện, tránh ùn tắc. Sau đó CSGT đến hiện trường, tiến hành xử lý, làm rõ nguyên nhân, điều xe cứu hộ tới kéo hai xe gặp nạn đi.

Xe 16 chỗ hư phần hông bên trái

Một bác tài xe ôm ở khu vực này cho biết, ngã tư trên khá đông phương tiện qua lại nhưng không có đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra tại nạn, va quẹt. Anh đề nghị ngành giao thông sớm lắp hệ thống đèn chớp vàng cảnh báo phương tiện khi vào ngã tư.

Ngoài ra, khu vực này cũng có nhiều xe khách dù loại 16 chỗ ngồi chạy ẩu khiến người tham gia giao thông rất sợ, mong rằng lực lượng CSGT, công an địa phương tăng cường xử lý, lập lại trật tự giao thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang