Xe khách bốc cháy, hành khách hoảng loạn lao khỏi xe

Thứ Hai, 29/08/2016 09:09  | Minh Thư

|

(CAO) Khoảng 7h25 ngày 29-8, tài xế Nguyễn Phi Long (44 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển xe khách BS: 71B- 002.72 chạy tuyến bến xe Thạnh Phú (Bến Tre)-bến xe miền Tây (TPHCM) đang lưu thông theo hướng TPHCM về miền Tây.

Khi vào đoạn km 1942+200 m Quốc lộ 1 (thuộc địa phận ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), vừa vượt qua đèn xanh tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi, bộ phận máy xe ở phía sau trục trặc, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện xe bị cháy khói bay lên cao cùng ngọn lửa bùng phát ra ngoài, người đi đường nhanh chóng truy hô. Lúc tài xế quan sát qua kính chiếu hậu biết phương tiện đang chạy phát hỏa, hành khách nhốn nháo lo sợ la hét rất lớn, anh Long nhanh trí tăng tốc đến đại lý bia, nước đá liền tấp vào lề, sau đó nhanh chóng mở cửa cho hành khách thoát ra bằng 2 cửa chính.

Gần 20 hành khách trong xe sợ xe phát nổ nên hoảng hốt chen lấn lao xuống. Trong đó có hai cụ già trượt chân té và bị những người khác giẫm lên người gây chấn thương chân và đầu. Cùng lúc, người dân địa phương sử dụng bình khí CO2, nước hỗ trợ cứu chữa. Hơn 15 phút sau, đám cháy đã được dập tắt nhưng máy móc, thùng xe phía sau bị hư hỏng nặng.

Bà Nguyễn Thị Chung (62 tuổi, ngụ huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre) cho biết: “Tui lên ở bến xe miền Tây đi về quê. Do tuổi cao lại bệnh nên ngồi ở hàng ghế bên trong. Khi nghe truy hô cháy và khói bay mù mịt trong phương tiện, mọi người chạy xuống, tui cũng chạy theo nhưng trượt chân té nhào. Rất may không nguy hiểm tính mạng”.

Được biết, trên xe hoàn toàn không trang bị bình khí CO2. Lúc cháy, chủ đại lý bia, nước ngọt ven đường lấy bình khí trong xe của ông hỗ trợ dập lửa.

Theo tài xế xe khách, nguyên nhân vụ cháy có thể do trục trặc từ bộ phận điện của máy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang