Lễ dựng nêu có từ gần 200 năm tại Lăng Ông Bà Chiểu

Thứ Hai, 04/02/2019 21:33  | Vũ Phước

|

(CAO) Lễ dựng nêu là truyền thống từ ngàn đời của người Việt Nam, những ngày đầu xuân mới lễ này thật sự đã tạo nên không khí vui tươi vào dịp Tết Nguyên đán.

Không chỉ phổ biến ở cố đô Huế, nhiều miền đất nước ngày nay vẫn còn duy trì tục lệ này, đó thật sự là một nét đẹp trong truyền thống tâm thức người Việt.

Hàng năm vào sáng 30 Tết, tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), lễ Thướng tiêu (dựng nêu) diễn ra trong không khí nghiêm trang, theo nghi thức truyền thống, hoạt động này đã được liên tục gần 200 năm qua.

Hình ảnh lễ dựng nêu tại Lăng Ông Bà Chiểu ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019:

Cây tre lớn, thẳng tắp, còn nguyên lá ngọn được chọn để làm cây nêu
Ban nghi lễ treo các vật trang trí vào ngọn cây nêu
Ban nghi lễ và chính quyền, các ban ngành địa phương thực hiện nghi thức truyền thống trước khi dựng nêu
Cây nêu được dựng lên tại Lăng Ông Bà Chiểu
Lăng Ông Bà Chiểu là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
Kinh thành Huế dựng cây Nêu đón Tết
 
Từ Khóa
Thống kê
Lên đầu trang