Có một ‘chợ nổi miền Tây’ giữa lòng TP.HCM

Thứ Hai, 11/09/2017 06:20

|

(CAO) Nếu có dịp đi qua đường Trần Xuân Soạn (quận 7), ắt hẳn ai cũng sẽ bắt gặp một khu chợ nổi độc nhất vô nhị nằm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh…

Lấy ghe, thuyền làm nhà, bám chợ nổi để mưu sinh. Quanh năm trôi dạt trên sông nước. Người Nam Bộ thường gọi họ là “thương hồ”. Phận “thương hồ” trên dòng kênh Tẻ chỉ là phần mở đầu cho câu chuyện về “chợ nổi miền Tây” giữa lòng thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang