Xã Đông Thạnh (TPHCM): ‘Hồn trầu Nam bộ’- không gian văn hóa du lịch hấp dẫn

Chủ Nhật, 03/05/2026 06:24  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, đặc biệt là không gian ven sông Đình Bình Nhan - một điểm đến giàu bản sắc, gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống Nam Bộ, tối 2/5/2026, UBND xã Đông Thạnh (TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật ‘Hồn trầu Nam Bộ’. Đến dự có ông Trần Văn Khuyên- Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ông Lê Trương Hiền Hòa- Phó giám đốc Sở Du lịch, đại diện các sở, ngành, lãnh đạo các xã lân cận và Ban quản lý Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, lãnh đạo chính quyền xã Đông Thạnh cùng các nhà đầu tư, các đơn vị tài trợ...

Với tổng diện tích hơn 30km2, trong đó có đến 11km2 giáp sông Sài Gòn, định hướng của xã Đông Thạnh là phát triển theo hướng đô thị sinh thái hiện đại, đảm bảo môi trường sống xanh - sạch - đẹp - an toàn, từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị, phấn đấu đến năm 2030 đảm bảo các tiêu chí trở thành phường thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, phát triển du lịch là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần phát triển văn hóa, kinh tế của xã Đông Thạnh nói riêng và đóng góp cho phát triển kinh tế vùng ven sông Sài Gòn nói chung.

Các đại biểu khách mời tham dự chương trình.

Cùng với Đề án xây dựng xã Đông Thạnh lên phường, việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển du lịch xã Đông Thạnh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 là một trong hai Đề án trọng điểm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đông Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trương Văn Tánh- Phó chủ tịch UBND xã Đông Thạnh phát biểu tại chương trình.

Ông Trương Văn Tánh- Phó chủ tịch UBND xã Đông Thạnh nhận định: ‘Trong xu thế phát triển kinh tế vùng, xã Đông Thạnh là một lát cắt không thể thiếu, đặc biệt vùng đất Hóc Môn - Củ Chi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa - lịch sử với tiềm năng lớn về phát triển du lịch sinh thái, du lịch đường thủy và du lịch lịch sử, tâm linh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch từ chính những chất liệu dân dã, mộc mạc nhưng vô cùng tiềm năng và là lợi thế của địa phương như: tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống, phục vụ các đặc sản ẩm thực của địa phương, tổ chức các nghi thức, các hoạt động lễ hội đặc sắc tại các Đình làng… Đồng thời phát triển thêm các dịch vụ du lịch như mô hình chợ quê, chèo xuồng, thả hoa đăng, “một ngày làm nông dân”, kết nối với các điểm du lịch Cánh đồng Hoa, lò gốm Đông Thạnh… trong không gian ven sông Sài Gòn xinh đẹp và thơ mộng, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch đa dạng và hấp dẫn. 

Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch đô thị, nâng cấp đầu tư cơ sở hạ tầng và giao thông, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, phát triển các loại hình lưu trú du lịch, liên kết với các địa phương góp phần phát triển du lịch cả về đường thủy và đường bộ, đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch Thành phố. Qua đó, địa phương mong muốn huy động các nguồn lực xã hội, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững, từng bước đưa nơi đây trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên tuyến du lịch đường thủy của Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối từ Địa đạo Củ Chi đến Bến Bạch Đằng... 

Hoạt cảnh văn nghệ múa Mời trầu
Thành viên Ban Qúy tế Đình Bình Nhan mời trầu khách mời tham dự chương trình.

Đến tham dự chương trình, nhiều khách mời không chỉ được thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu các tập tục cúng Kỳ yên, cúng đình thần để cầu cho ‘mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an’, đồng thời được trực tiếp thưởng thức các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại như: múa Tích xưa trầu cau gắn với Nghi lễ Mời trầu, Hào khí Nam Bộ với các tiết mục xiếc đương đại thú vị thể hiện khát vọng và ý chí kiên cường, mạnh mẽ của con người phương Nam thật thà, chất phát nhưng cũng rất kiên cường, dũng mảnh...

Tại chương trình, các khách mời còn bị thu hút bởi những món ăn Nam bộ dân dã vô cùng quen thuộc với vùng đất Hóc Môn xưa. Ngoài ra, khách mời còn được tự mình trải nghiệm với hành trình trở về bên trong với ‘Chuông ngân, đèn thả, lòng an’ gắn với sự kết hợp thú vị giữa ý tưởng vận hành phương pháp tự chữa lành cơ thể bên trong con người bằng các sóng âm thanh vi diệu, thanh thoát, du dương chính như là ‘Hơi thở của dòng sông’ của Nghệ nhân dân gian và tự tay thả đèn hoa đăng trên sông, một tập tục dân gian rất thú vị có từ xa xưa…

Tiết mục biểu diễn 'Hơi thở của dòng sông'- phương pháp tự chữa lành bằng âm nhạc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời
Tham gia Trò chơi dân gian Nhảy sạp hấp dẫn, thú vị.

 Các món ăn dân dã, Nam bộ hấp dẫn, thú vị

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Đông Thạnh đặt niềm tin, sự kỳ vọng Chương trình quảng bá du lịch sẽ là bước đệm, cầu nối quan trọng, thu hút sự quan tâm và đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài xã cũng như du khách gần xa. Chương trình cũng rất cần nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ của các sở, ngành và sự hợp tác, đồng hành của các địa phương lân cận, góp phần phát triển Không gian ven sông Đình Bình Nhan thành 1 điểm đến thân thiện, hấp dẫn, mang đặc trưng “Hồn Trầu Nam Bộ” - Hành trình chạm về miền ký ức 18 thôn vườn trầu, nơi di sản được đánh thức bên dòng sông Sài Gòn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang