40 người thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận

Chủ Nhật, 22/05/2016 16:49

|

(CAO) Chiều 22-5, Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, 40 hành khách thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc vào sáng cùng ngày đang được cấp cứu và chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện đa khoa Hàm Thuận Nam. Các trường hợp tử vong chờ giám định AND để làm rõ danh tính.

Hình ảnh tang tóc tại hiện trường vụ tai nạn khiến 13 người chết
 

Theo đó, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đang tiếp nhận cấp cứu 33 bệnh nhận, Bệnh viện đa khoa Hàm Thuận Nam đang cấp cứu cho 7 người và tạm giữ 11 thi thể nạn nhân.

Hai xe khách bị cháy rụi, trơ khung

Bà Lê Thị Loan (56 tuổi, quê Hà Tĩnh, đi trên xe khách Sơn Quý BS: 38N - 5577) thất thần kể lại: “Tôi chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng động mạnh, ngất xỉu. Tôi tỉnh dậy thì thấy nằm trong bệnh viện rồi”. Bà Loan may mắn bị chấn thương ở vùng miệng mặt trong vụ tai nạn kinh hoàng trên.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (18 tuổi, quê Hà Tĩnh, cũng đi xe khách Sơn Quý), đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hàm Thuận Nam hoảng hồn cho biết: “Tôi và chị ruột nằm ở cuối xe. Sau tiếng động va chạm, tôi bị văng ra khỏi giường, đồ đạc rơi đè lên người. Trong xe ai cũng la hét, hốt hoảng. Tôi chạy đến phía đầu xe thấy ô kính vỡ nên trèo ra ngoài”.

Tài xế Nguyễn Du kể lại sự việc - Ảnh NLĐ

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Du (49 tuổi, quê Quảng Ngãi, tài xế xe khách Phương Trang BS: 51B – 112.24) cho biết, sau khi tai nạn xảy ra ông thấy khói bốc lên nên vội đập kính và cứu hai hành khách khác cùng thoát ra ngoài.

Bước đầu Công an tỉnh Bình Thuận xác định, người điều khiển xe khách Phương Trang BS: 51B -112.24 là Phạm Văn Thảo (ngụ xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Tài xế điều khiển xe khách BS: 38N – 5577 là ông Trần Công Định (53 tuổi, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Cả hai tài xế này đều đã tử vong.

Đầu xe tải bị cháy, hư hỏng

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, lúc 4 giờ 15 ngày 22-5, tại Km1730+300, quốc lộ 1A thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường lần lượt mang BS: 38N - 5577, 51B - 112.24 và xe tải BS: 86C - 053.88. Hậu quả, 12 người thiệt mạng, 40 người bị thương.

Trưa 22-5, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG đã đến bệnh viện gửi lời thăm hỏi, động viên các hành khách gặp nạn, đồng thời trao 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị tử vong và 2 triệu đồng cho các nạn nhân bị thương.

UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 3 triệu đồng đối với các trường hợp tử vong và 1 triệu đồng đối với trường hợp người bị thương. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ tỉnh cũng hỗ trợ mỗi người bị thương 500.000 đồng cùng các suất ăn và hỗ trợ 1 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong.

Nhà xe Phương Trang hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi hành khách không may bị tử vong, lo chi phí cho các hành khách điều trị tại bệnh viện.

Khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận
 

Danh sách 40 nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng:

- Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

1. Vũ Đức Thoại, 39 tuổi, ngụ khu phố 1, P.Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

2. Đỗ Nguyên Đức Thành, 27 tuổi, ngụ Q.2, TP HCM

3. Phạm Trần Thanh Tâm, 22 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

4. Vy Thanh Hiếu, 46 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

5. Nguyễn Thị Bê, 54 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

6. Lê Nhật Khoan, 27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

7. Dương Thị Kim Anh, 25 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

8. Nguyễn Thị Thanh Hoa, 31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh

9. Huỳnh Tấn Điền, 28 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

10. Dương Thị Kim Yến, 23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

11. Hoàng Hữu Tâm, 52 tuổi, nam giới (chưa rõ lai lịch)

12. Nguyễn Phúc Hưng, 26 tuổi, ngụ Hàm Tân, Bình Thuận

13. Nguyễn Thị Kim Hùng, 45 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu

14. Nguyễn Du, 49 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

15. Đoàn Văn Thiện, 30 tuổi, ngụ An Giang

16. Phan Thị Yến, 23 tuổi, ngụ Bình Phước

17. Nguyễn Thị Ánh, 28 tuổi, ngụ Hà Tĩnh

18. Nguyễn Anh Tuấn, 25 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh

19. Hồ Văn Tình, 27 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM

20. Lê Thị Thu, 33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM

21. Võ Công Tuấn, 35 tuổi, ngụ Can Lộc, Hà Tĩnh

22. Nguyễn Lương, 42 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh

23. Nguyễn Thị Bé, 48 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh

24. Phan Thị Thắm, 45 tuổi, ngụ Can Lộc, Hà Tĩnh

25. Chế Văn Thảo, 21 tuổi, ngụ Bắc Bình, Bình Thuận

26. Nguyễn Thị Tuyết, 21 tuổi, ngụ Hà Tĩnh

27. Nguyễn Văn Khoa, 20 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu

28. Hoàng Thị Huê, 38 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai

29. Trần Thị Huyên, 38 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh

30. Lê Ngọc Anh, 7 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai

31. Vũ Trường Giang, 9 tuổi, ngụ Hà Tĩnh

32. Hoàng Quốc Ly, 41 tuổi, ngụ Quảng Trị

33. Nguyễn Thị Liên, 53 tuổi, ngụ Hà Tĩnh

- Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hàm Thuận Nam:

1. Đặng Thị Châu, 59 tuổi, ngụ Hà Tĩnh

2. Lê Thị Loan, 56 tuổi, ngụ Can Lộc, Hà Tĩnh

3. Nguyễn Thị Thanh Hoa, 71 tuổi, ngụ Vũ Quang, Hà Tĩnh

4. Nguyễn Thị Ngọc Phương, 18 tuổi, ngụ Vũ Quang, Hà Tĩnh

5. Phạm Ngọc Vĩnh, 73 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

6. Lê Thanh Thúy, 21 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

7. Hồ Thị Kim Trang, 31 tuổi, ngụ Quảng Ngãi

Bình luận (0)

Lên đầu trang