Bình Dương:

Băng qua đường đón người thân, nam thanh niên bị tông chết

Chủ Nhật, 24/05/2015 05:11  | Sơn Lâm

|

(CAO) Trong lúc băng qua quốc lộ 13 để đón mẹ và con gái ở dưới quê lên khám bệnh, anh Lê Minh Tâm (SN 1989, quê Sóc Trăng) bị xe máy va quẹt ngã xuống đường và bị xe tải tông lần nữa khiến nạn nhân tử vong.

 

Hiện trường tai nạn - Ảnh: Sơn Lâm

Khoảng 13 giờ 45 chiều 24-5, anh Tâm đứng trước nhà số 39/2 quốc lộ 13, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương để đón mẹ mình và con gái từ Sóc Trăng lên khám bệnh.

Thấy mẹ và con gái xuống xe khách bên kia đường nên anh vội chạy qua. Băng qua được nửa đường, anh Tâm bị một xe máy va quẹt làm ngã xuống đường. Cùng lúc này, xe tải BS: 51C – 276.74 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ ngã tư Hòa Lân về cầu ông Bố không kịp xử lý nên tiếp tục tông vào khiến anh Tâm tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe máy rời khỏi hiện trường.

Giao thông bị ùn tắc cục bộ - Ảnh: Sơn Lâm

Chứng kiến cảnh anh Tâm chết thảm, người mẹ và đứa con gái khóc ngất giữa đường. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm người dân vây kín hiện trường xem sự việc.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Nguyên nhân đang được công an làm rõ.

Bình luận (4)

Sao mà tai nạn hoài vậy. Chắc xe tải chạy nhanh quá.

Phú Hữu - Thứ Hai, 25/05/2015, 09:07 Trả lời | Thích

Nhìn đau xót quá. Mong anh sớm yên nghỉ.

Thu Hoài - Thứ Hai, 25/05/2015, 09:05 Trả lời | Thích

Đời người sao ngắn ngủi quá vậy trời.

Người tỉnh lẻ - Thứ Hai, 25/05/2015, 09:04 Trả lời | Thích

Tội nghiệp quá!

Tư Quê - Thứ Hai, 25/05/2015, 09:03 Trả lời | Thích
Lên đầu trang