Bé trai 18 tháng tuổi chạy ra đường bị xe tông tử vong thương tâm

Thứ Tư, 15/05/2019 09:07  | Minh Thư

|

(CAO) Sáng 15-5, CSGT Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết, do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, Công an đã bàn giao bé trai Huỳnh Thanh Ân (18 tháng tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) bị xe ba gác đụng thiệt mạng trên đường cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CSGT huyện đã phối hợp Viện kiểm sát cùng cấp khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân tai nạn.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 14/5, anh Trần Thanh Phước (26 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long) chạy ba gác máy lưu thông trên đường kênh 30/4 để chở trái cây.

Hiện trường ba gác gây tai nạn

Khi đến trước khu vực đông dân cư ấp Tân Long, bất ngờ cháu Ân từ trong cửa chạy thẳng ra đường. Khoảng cách quá gần, anh Phước không thể tránh sang trái đường nên tông vào cháu bé. Do chấn thương quá nặng, Ân đã tử vong ngay sau đó.

Theo người thân, do có cháu nhỏ, nên nhà thường xuyên đóng cổng. Vào giờ đó, có người mở của đẩy xe máy ra ngoài, cháu Ân thấy vậy chạy phía sau và lao ra khỏi cổng xuống lề đường. Lúc mọi người chạy theo bắt lại nhưng không còn kịp.

Cháu Ân được đưa về quê nội ở huyện Tân Thạnh (Long An) sáng nay 15- 5 để chôn cất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang